Hậu trường - Chính khách
21/10/2023 18:03Ngoại trưởng Nga: Mỹ có thể giúp tiết lộ sự thật vụ tấn công bệnh viện ở Gaza
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 20/10 nói rằng Mỹ có thể công bố các hình ảnh vệ tinh Gaza - chụp trong thời gian xảy ra cuộc tấn công chết người ở bệnh viện Al-Ahli. Theo thông tin các bên đưa ra, vụ việc khiến khoảng 500 người thiệt mạng. Các lực lượng Israel và Hamas đổ lỗi cho người khác gây ra vụ tấn công.
“Về thảm kịch ở Gaza, trong vụ việc bệnh viện bị tấn công và hàng trăm người chết…, có thể yêu cầu người Mỹ cung cấp dữ liệu vệ tinh”, ông Lavrov nói với đài truyền hình Russia 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: RT)
Ngoại trưởng Nga cho rằng Washington chắc chắn phải theo dõi điều này: “Họ không thể không chú ý đến một cuộc tấn công như thế". Theo ông, một động thái thiện chí từ phía Mỹ có thể khiến thế giới trở thành "một nơi bình tĩnh hơn”.
Ông Lavrov sau đó chỉ trích các quan chức Mỹ đã dồn sự chú ý vào các thỏa thuận của Moskva với Bình Nhưỡng.
Planet Labs - công ty tư nhân sở hữu các thiết bị vệ tinh và hình ảnh mạnh mẽ, có trụ sở tại Mỹ - từng chụp ảnh các thiết bị hạng nặng của Israel được triển khai tới biên giới phía bắc Gaza, theo một số báo cáo truyền thông trong tuần này. Một công ty khác, Maxar Technologies, chụp được những bức ảnh vệ tinh về hậu quả cuộc tấn công của Israel vào Gaza.
Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin rằng Mỹ và Pháp đã giúp quân đội Israel bằng cách cung cấp hình ảnh được chụp bởi 27 vệ tinh đang theo dõi Gaza, từ giai đoạn đầu của chiến dịch chống lại Hamas.
Tổng thống Nga Putin mô tả vụ tấn công bệnh viện Al-Ahli hôm 17/10 khiến ít nhất 500 người thiệt mạng là “thảm kịch” và “vụ việc khủng khiếp”.
“Hàng trăm người chết và bị thương. Đây là một thảm họa..., một thảm hoạ nhân đạo. Tôi mong đây là tín hiệu cho thấy cuộc xung đột này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt", ông Putin nói.
Ông Putin cũng cho biết, ông đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông với các nhà lãnh đạo Ai Cập, Palestine, Iran, Syria và Israel, với các cuộc đối thoại "quan trọng và kịp thời”.
Trong khi đó, Jordan đã hủy bỏ một hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Mỹ, Ai Cập và Palestine nhằm mục đích làm nền tảng để thảo luận về cuộc khủng hoảng Gaza.
Giải thích về quyết định này, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói Washington “sẽ không thể đưa ra quyết định ngừng chiến" giữa hai bên.
Theo chính quyền Gaza, kể từ ngày 7/10, các cuộc tấn công của Israel đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.300 người. Chính quyền Israel ước tính số người chết ở nước này lên tới hơn 1.400.
- Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Giảm một nửa thời gian làm thủ tục cho nhà ở xã hội (16:16)
- Iran tấn công dữ dội, loạt tàu chở dầu chung số phận thảm khốc (16:09)
- Nguy cơ thiếu chip nhớ phủ bóng ngành xe điện Trung Quốc (24 phút trước)
- Sống chung với giá xăng dầu 'phi mã', doanh nghiệp vận tải gồng mình thích ứng (28 phút trước)
- Rác thải điện tử - 'Mỏ khoảng sản' tiềm năng chưa được khai thác (46 phút trước)
- Nguồn cung tăng, bất động sản Hà Nội bước vào chu kỳ mới? (1 giờ trước)
- Lam Trường, Cẩm Ly và dàn sao 'Làn Sóng Xanh' đình đám tái hợp sau nhiều năm (3 giờ trước)
- Iran tấn công tàu ở eo biển Hormuz, giá dầu lại vượt 100USD/thùng (5 giờ trước)
- Mỹ sẽ "xả kho" 172 triệu thùng dầu dự trữ vào đầu tuần tới (5 giờ trước)
- Trẻ dùng Discord, Telegram..., phụ huynh lo rủi ro từ nền tảng mở (7 giờ trước)