Thế giới 24h
02/04/2025 16:10Nghĩa trang Myanmar quá tải sau trận động đất
Tại nghĩa trang ở thành phố Sagaing (Myanmar), các thi thể đang bắt đầu chất đống và bốc mùi, đến mức người dân phải an táng tập thể.
Aye Moe (20 tuổi), cư dân sống tại Sagaing cho biết: “Xác chết bắt đầu phát ra mùi hôi thối và vượt quá mức kiểm soát. Nhiều thi thể chưa được đưa ra khỏi thành phố và đội cứu hộ vẫn chưa đến".
Người dân Myanmar bị thương do động đất phải nằm điều trị bên ngoài sân bệnh viện. (Ảnh: Getty)
Theo số liệu chính thức công bố vào ngày 1/4, số người chết trong trận động đất hôm 28/3 là hơn 2.700 và có thể tăng lên 3.000 khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận những thị trấn, làng mạc bị chia cắt do thảm họa. Trong khi đó, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ước tính số ca tử vong có thể vượt quá 10.000 người.
Aye Moe nói thêm: “Mọi người phải chôn cất 10 thi thể trên mỗi ngôi mộ. Khi không có đủ chỗ để chôn cất, mọi người phải đưa người thân đến Mandalay để hỏa táng, nhưng cũng không có đủ lò nung”.
Hiện tại, đội cứu nạn vẫn chưa tới Sagaing và người dân địa phương đang phải tự xử lý mọi thứ.
Aye Moe kể lại: "Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác số lượng thi thể. Tại bệnh viện chính có cả bệnh nhân và thi thể, tình hình đang trở nên không thể quản lý. Không có nhân lực và hầu như không có người trẻ nào, một số trốn vào rừng, những người khác rời khỏi đất nước".
Người dân tại Sagaing đang gặp khó khăn, do thiếu thốn nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước và nhang muỗi. Nhiều người mắc kẹt trong các toà nhà cao tầng sụp đổ do động đất vẫn chưa được đưa ra ngoài.
Hoạt động viện trợ khẩn cấp và đội cứu hộ từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ và khắp Đông Nam Á đã di chuyển đến nước này. Tuy nhiên, việc giao hàng cứu trợ vẫn trợ gặp nhiều khó khăn.
Tại ngoại ô Mandalay, xe cứu thương liên tục chở thi thể tới lò hỏa táng ở khu dân cư Kyar Ni Kan, có khoảng 300 thi thể chở tới đây. Riêng ngày 30/3, có tới 100 người khiến lò hỏa táng phải mở cửa thêm 6 tiếng so với giờ đóng cửa bình thường.
Bác sĩ Nang Win cho biết: “Mọi người đang cố gắng giúp đỡ lẫn nhau".
Một số nguồn hàng viện trợ bắt đầu đến thành phố và các phòng khám tạm thời được lập ra. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong hoạt động hỗ trợ khẩn cấp đã gây ra thiệt hại lớn về người.
https://vtcnews.vn/nghia-trang-myanmar-qua-tai-sau-tran-dong-dat-ar935208.html
- Đề xuất thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, rửa tiền không cần kết tội (19:02)
- iPhone 18 Pro so với iPhone 17 Pro: Những nâng cấp đáng chú ý (1 giờ trước)
- 6 loại quả mang ý nghĩa tốt lành được dâng trên mâm lễ Tết Trung thu (1 giờ trước)
- Kịch bản phân vai tinh vi lừa tiền của 8 kẻ giả danh nhân viên giao hàng (2 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn ở Thanh Hóa khiến 1 người chết, 3 người bị thương (4 giờ trước)
- Tìm kiếm người nghi bị lũ cuốn mất tích ở Đồng Nai (4 giờ trước)
- Vì sao Hà Nội đề xuất tăng mức trần tiền ăn bán trú từ 35.000 lên 50.000 đồng? (5 giờ trước)
- Đại hội đồng LHQ khóa 81: Khôi phục lòng tin trong một thế giới nhiều chia rẽ (6 giờ trước)
- Góc khuất bánh trung thu: Từ 'bán bia kèm lạc' đến mối lo vệ sinh ATTP (6 giờ trước)
- Đọc vài trang sách đã nản nhưng lướt phim ngắn AI thâu đêm (7 giờ trước)