Thế giới 24h
01/04/2025 16:41Mỹ đưa người đến Myanmar cứu trợ động đất
Hôm 31/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết: "Nhóm chuyên gia cứu trợ nhân đạo của Mỹ có trụ sở tại khu vực đang tới Myanmar để xác định những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân, bao gồm nơi trú ẩn khẩn cấp, thực phẩm, nhu cầu y tế và tiếp cận nước sạch".
Trước đó, Mỹ công bố khoản hỗ trợ 2 triệu USD cho các tổ chức cứu trợ tại Myanmar, nơi số người chết vì động đất vượt quá 2.000 người.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm và cứu nạn tại tòa nhà bị hư hại sau trận động đất. (Ảnh: AP)
Trung Quốc, Nga và Ấn Độ cũng gửi đội cứu hộ đến Myanmar để khắc phục hậu quả động đất. Theo truyền thống, Mỹ - dưới sự chỉ đạo của USAID nhanh chóng điều động đội cứu hộ và cứu trợ trên khắp thế giới sau động đất và các thảm họa thiên nhiên khác.
Khi được hỏi liệu phản ứng của Mỹ có chậm hơn bình thường không, bà Bruce cho biết: "Tôi bác bỏ quan điểm cho rằng đây là kết quả của việc USAID cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài. Có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến động thái này".
Bà Bruce không nói rõ thêm, nhưng nhấn mạnh Mỹ "cuối cùng" cũng nhận được yêu cầu chính thức từ Myanmar, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt nặng nề từ Washington. Số tiền viện trợ 2 triệu USD sẽ chuyển trực tiếp đến những tổ chức đang có mặt tại địa phương.
Vào năm 2008, khi Myanmar bị bão tàn phá, quân đội Mỹ vận chuyển bằng đường hàng không 500.000 kg hàng cứu trợ để hỗ trợ quốc gia này.
Trận động đất mạnh 7,7 độ richter gây ra thiệt hại trên diện rộng ở Myanmar, một quốc gia vốn đã hỗn loạn vì xung đột. Rung chấn cũng lan sang các nước láng giềng, bao gồm cả Thái Lan. Quân đội trong khi đó tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không dừng chiến dịch ném bom.
Thiếu máy móc và nhân sự cũng khiến các hoạt động cứu hộ bị cản trở. Nhưng sự xuất hiện của các đội cứu hộ quốc tế mang theo trang thiết bị đã mang đến những tia hy vọng.
Hôm 30/3, các tình nguyện viên cùng đội cứu hộ Trung Quốc giải cứu 29 người khỏi một tòa nhà chung cư bị sập ở Mandalay và tìm thấy 8 thi thể. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết 12 công dân nước này cũng bị thương tại Myanmar do động đất.
https://vtcnews.vn/my-dua-nguoi-den-myanmar-cuu-tro-dong-dat-ar934991.html
- 2 ngày nghỉ tăng thêm dịp Quốc khánh quá quý giá sau 4 tháng không nghỉ lễ (15:05)
- Hé lộ thủ đoạn vận hành đường dây đánh bạc 4.000 tỷ đồng do người Trung Quốc cầm đầu (1 giờ trước)
- Cầu thủ xuống xe, đáp máy bay gặp ngay chó nghiệp vụ, bị kiểm tra an ninh (3 giờ trước)
- Yamal tiếp tục vắng mặt, Tây Ban Nha thắng Peru 3-1 trước World Cup 2026 (4 giờ trước)
- Anh xem xét cấm trẻ em dưới 16 tuổi tiếp cận các nền tảng trực tuyến độc hại (4 giờ trước)
- Khách hàng bị nhân viên an ninh quy chụp ăn cắp đồ: Aeon Mall Việt Nam xin lỗi (5 giờ trước)
- Lỗi nào thí sinh bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi tốt nghiệp THPT 2026? (5 giờ trước)
- Top 10 xe tăng mạnh nhất thế giới năm 2026: Ai đang dẫn đầu cuộc đua? (5 giờ trước)
- DPM liên tiếp được vinh danh tại AGM Awards 2026, VIX50 và VIE50 (5 giờ trước)
- Người lao động PV GAS được trao tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (5 giờ trước)