Ngày 17-6, Nghị viện châu Âu đã thông qua gói cải cách nhập cư mới với 418 phiếu thuận và 218 phiếu chống, mở đường cho việc siết chặt chính sách hồi hương người di cư và cho phép các quốc gia thành viên mở các trung tâm tiếp nhận, giam giữ bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).
nguoi-di-cu.jpg
EU đang thúc đẩy chính sách nhập cư nghiêm ngặt trước áp lực chống di cư. Ảnh chụp màn hình video của Reuters

Đây được xem là một trong những bước cuối cùng trong tiến trình cải cách chính sách di cư kéo dài nhiều năm của EU, trong bối cảnh Brussels và các nước thành viên chịu áp lực ngày càng lớn từ dư luận về việc kiểm soát nhập cư bất hợp pháp.

Theo quy định mới, các quốc gia thành viên có thể mở các “trung tâm hồi hương” ngoài lãnh thổ EU để tiếp nhận những người di cư không đủ điều kiện cư trú. Đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ của nhiều nước như Đan Mạch, Áo, Hy Lạp, Đức và Hà Lan. Gần đây, đa số các nước EU cũng nhất trí tìm kiếm nguồn tài trợ chung của khối để vận hành các cơ sở này, dù vấp phải sự phản đối từ Pháp và Tây Ban Nha.

Ủy viên phụ trách di cư của EU Magnus Brunner cho rằng quy định mới sẽ giúp khẳng định quyền kiểm soát biên giới của châu Âu và hạn chế vai trò của các mạng lưới buôn người trong việc quyết định ai được ở lại EU.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk cảnh báo các quy định mới có nguy cơ mở rộng việc giam giữ người di cư, làm suy yếu các cơ chế bảo vệ người xin tị nạn và gia tăng nguy cơ trục xuất họ đến những nơi không bảo đảm an toàn.

Động thái mới phản ánh xu hướng ngày càng cứng rắn của châu Âu đối với vấn đề di cư trong bối cảnh các đảng cánh hữu và cực hữu gia tăng ảnh hưởng tại nhiều quốc gia. Dù số người nhập cư vào EU đã giảm trong năm 2025, Brussels hiện đang tập trung nâng cao hiệu quả hồi hương, khi tỷ lệ người thực sự rời EU sau khi nhận lệnh trục xuất vẫn ở mức dưới 30%.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)