Thế giới 24h
19/10/2022 04:44Nga xác nhận không kích các cơ sở năng lượng Ukraine
Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tấn công các sở chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao từ trên không và trên biển.
"Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao từ trên không và trên biển nhằm vào các hệ thống chỉ huy và năng lượng của quân đội Ukraine, cũng như các kho vũ khí của nước ngoài. Tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy”, Trung tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Máy bay không người lái Geran-2 của Nga tấn công một mục tiêu ở Kiev ngày 17/10. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine)
Còn theo Sputnik, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố ngày 18/10 cho hay, 30% nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy sau các cuộc không kích của Nga kể từ ngày 10/10. Mất điện cũng dẫn đến tình trạng mất nước trên diện rộng ở Ukraine.
"Kể từ ngày 10/10, 30% các nhà máy điện của chúng tôi đã bị phá hủy, gây mất điện diện rộng trên cả Ukraine. Không còn chỗ trống cho các cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin", ông Zelensky viết trên Twitter.
Trước đó, chính quyền Ukraine cho biết thủ đô Kiev và các thành phố khác của nước này bị tấn công, chủ yếu nhắm vào hệ thống năng lượng và nước.
Theo các quan chức Ukraine, một cơ sở năng lượng quan trọng của Kiev phát nổ, bốc cháy sau khi bị Nga tấn công. Thị trưởng Vitali Klitschko xác nhận một số khu vực ở thủ đô đã mất điện và kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng, tích trữ nước.
Lãnh đạo thành phố Zhytomyr ở miền bắc Ukraine nói nơi đây không còn nguồn cung điện nước, trong khi nhiều nơi như Dnipro, thành phố cảng Mykolaiv cũng ghi nhận các cuộc tấn công.
Đợt tấn công mới nhất diễn ra một ngày sau khi Kiev bị tập kích bằng loạt máy bay không người lái (UAV) tự sát. Ukraine những tuần gần đây cáo buộc Nga tấn công bằng UAV Shahed-136 do Iran sản xuất và được đổi tên lại thành Geran-2.
https://vtc.vn/nga-xac-nhan-khong-kich-cac-co-so-nang-luong-ukraine-ar708078.html
- Giám đốc ĐH Bách Khoa Lê Anh Tuấn: Không thay đổi tư duy, đại học sẽ tụt hậu (1 giờ trước)
- Giá iPhone 18 và iPhone Duo tại thị trường Việt Nam (1 giờ trước)
- Top 5 bác sĩ nội trú có điểm cao nhất 2026 chọn chuyên ngành nào? (1 giờ trước)
- Khách ùn ùn kéo đến trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền gần 70 năm tuổi đóng cửa (2 giờ trước)
- Ông Trump hé lộ thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Suất ăn bán trú lèo tèo, gần 13h mới được ăn trưa: Trách nhiệm thuộc về ai? (2 giờ trước)
- Miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, có nơi dưới 19°C (2 giờ trước)
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (09/09/26 20:08)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (09/09/26 19:39)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (09/09/26 19:36)