Quốc tế
24/06/2022 15:18Nga tuyên bố "rất sòng phẳng" trong việc cung cấp khí đốt cho châu Âu
TASS dẫn lời Người Phát ngôn Dmitry Peskov nêu rõ: "Nga thực hiện nghiêm túc tất cả cam kết của mình. Với tư cách là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy với châu Âu suốt nhiều thập kỷ, Nga luôn coi trọng danh tiếng của mình trong lĩnh vực này".
Ông Peskov cũng bác bỏ cáo buộc của Đức cho rằng việc Moscow cắt giảm nguồn cung khí đốt đối với nước này là hành động đáp trả chính trị: "Tôi nhắc lại rằng Nga đã và vẫn là nhà cung cấp nguồn năng lượng tin cậy cho châu Âu".
Người Phát ngôn Điện Kremlin lý giải, công ty Siemens của Đức đã trì hoãn việc trả lại các linh kiện cho một trạm nén cần sửa chữa, nên Nga buộc phải cắt giảm 60% khí đốt được vận chuyển tới Đức qua đường ống Nord Stream.
"Các đối tác Đức của chúng tôi nhận thức rõ về chu trình bảo dưỡng công nghệ của một đường ống, vì vậy thật kỳ lạ khi gọi đó là hành động chính trị", ông Peskov nhấn mạnh.
Tuần trước, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã ra một thông báo về việc cắt giảm đáng kể nguồn cung khí đốt tới Đức qua đường ống Nord Stream 1 với lý do sửa chữa máy nén, trong khi chính phủ Đức cáo buộc quyết định này mang mục đích chính trị.
Được biết, Đức đã cố gắng giảm thị phần khí đốt tự nhiên do Nga cung cấp từ 55% trước chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine xuống còn khoảng 35%. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng đã tìm kiếm các nguồn cung cấp mới và đẩy nhanh kế hoạch nhập khẩu khí đốt vào nước này bằng đường biển dưới dạng khí hóa lỏng tự nhiên (LNG).
Hôm 19/6, Đức tuyên bố sẽ khởi động lại các nhà máy nhiệt điện than trong bối cảnh Nga siết nguồn cung khí đốt, dù việc này có thể tác động nặng nề đến nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.
Theo Phó Thủ tướng Đức Habeck, dự luật về tăng cường nhiệt điện than dự kiến được thông qua vào ngày 8/7 tại Bundesrat, Thượng viện Đức và thời kỳ tăng nhiệt điện than dự kiến kéo dài tới 31/3/2024, thời điểm Chính phủ Đức hy vọng đã tìm ra biện pháp thay thế bền vững hơn.
- Cần một "thiết kế thể chế đặc biệt" cho phân khúc nhà ở cho thuê tại Việt Nam (18:41)
- Hàn Quốc biến cốc mì ăn liền bỏ đi thành nguyên liệu có ích (18:21)
- Thách thức lớn với khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ở Hà Nội: Ai phù hợp? (18:03)
- Từ 1/7, khám bệnh Bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng không phải trả tiền (1 giờ trước)
- Giá vàng ‘bốc hơi’ hơn 36 triệu đồng/lượng, thời kỳ dễ kiếm lời đang khép lại (1 giờ trước)
- AI bịa hơn 4.000 trích dẫn trong gần 3.000 bài báo khoa học (1 giờ trước)
- Người nước ngoài gây án tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào? (2 giờ trước)
- Trung Quốc hé lộ xe tăng có hệ thống giáp tốt bậc nhất thế giới (2 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn (3 giờ trước)