Nga dội bão lửa khắp lãnh thổ Ukraine

Ukraine xác nhận các mục tiêu quân sự khắp đất nước bị Nga tấn công tên lửa, trong khi Moscow tuyên bố hạ 780 binh sĩ của Kiev, 80 lính đánh thuê Ba Lan chỉ trong một ngày.

RiaNovosti hôm nay (25/6) dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 780 binh sĩ Ukraine thông qua các đợt không kích dữ dội từ máy bay chiến đấu, pháo và tên lửa mặt đất trong ngày vừa qua.

Nga dội hỏa lửa khắp lãnh thổ Ukraine, tuyên bố hạ 780 binh sĩ -0
Một khu vực của Ukraine bị phá hủy do trúng không kích. Ảnh: Getty Images

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov xác nhận, quân đội Nga đã khai hỏa tên trúng khu vực tập kết lính đánh thuê và thiết bị quân sự tại tổ hợp nhà máy kẽm Megatex ở thành phố công nghiệp Konstantinovka thuộc tỉnh Donetsk, theo Interfax.

"Có tới 80 lính đánh thuê Ba Lan, 20 xe chiến đấu bọc thép và 8 bệ phóng tên lửa phóng loạt Grad bị loại khỏi vòng chiến đấu", ông Konashenkov nói, song không nêu rõ Nga nắm được thông tin về mục tiêu trên ra sao.

Ukraine không bình luận về thông tin của Nga, song xác nhận các cơ sở quân sự ở phía Tây, phía Bắc và mục tiêu ở một thành phố phía Nam đã bị tấn công bởi tên lửa trong đêm, Reuters đưa tin. Hướng còn lại, phía Đông, là nơi các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt.

Theo ông Mikhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã phóng tới 48 tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Ukraine trong đêm qua. Nếu được xác nhận, đây sẽ là đợt tấn công với số lượng tên lửa dày đặc nhất kể từ tháng 3/2022.

Trong số đó, KyivIndependent dẫn lời Thống đốc tỉnh Lviv của Ukraine, ông Maksym Kozytskyi, ngày 25/6 xác nhận khu vực này bị tập kích bởi 6 tên lửa dẫn đường, hai quả bị bắn rơi, 4 quả còn lại đánh trúng mục tiêu quân sự ở quận Yavoriv.

Thống đốc tỉnh Chernihiv ở phía Bắc, ông Vyacheslav Chaus, tiết lộ, một số khu vực đã bị Nga tấn công vào rạng sáng 25/6, khiến cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Chiến sự tại Ukraine đang diễn ra rất ác liệt với tần suất hoạt động dày đặc của các hệ thống pháo binh và tên lửa. Ukraine thừa nhận họ thiệt hại nặng rất nhiều binh sĩ do cách biệt lớn về năng lực pháo binh với Nga. Kiev gần đây hối thúc phương Tây gửi vũ khí nhanh nhất, nhiều nhất có thể.

Vài tuần qua, phương Tây đã gửi sang Ukraine nhiều loại pháo như pháo Krab của Ba Lan, M777 từ Mỹ, FH70 từ Estonia, Ceasar từ Pháp, M109A3 từ Na Uy. Tuy nhiên, tình thế trên chiến trường không thay đổi đáng kể do số lượng nhỏ, cần thời gian huấn luyện vận hành, còn Nga thì liên tục bố trí lực lượng săn lùng những loại khí tài này.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-doi-bao-lua-khap-lanh-tho-ukraine--i658211/

Thái Hà / cand.com.vn