Thế giới 24h
27/01/2018 20:00Nga dọa đáp trả Mỹ vì áp thêm lệnh trừng phạt
![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RT.
"Những chiến dịch trừng phạt lố bịch không hề thành công và sẽ không mang lại kết quả nào", AFP dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/1. "Nếu chính quyền Mỹ muốn phá quan hệ kinh tế... với Nga, đó là quyền của họ, giống như chúng tôi bảo lưu quyền đáp trả".
Bộ Tài chính Mỹ trước đó thông báo các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các quan chức Nga cung ứng turbine cho nhà máy điện ở bán đảo Crimea, sáp nhập vào Nga năm 2014, cùng một vài "bộ trưởng" tại vùng ly khai ở đông Ukraine. Tổng cộng, 21 người và 9 công ty có tên trong danh sách của Bộ Tài chính Mỹ.
Moscow cho rằng Washington đang "cho cả thế giới biết tình trạng bất lực của chính họ". "Washington không thể từ bỏ ảo tưởng rằng họ có thể dọa chúng tôi bằng việc ngừng cấp thị thực hay cấm vận thương mại", thông báo cho biết thêm.
Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cho rằng Washington "có thể và phải cải thiện quan hệ với Moscow".
"Rõ ràng là quan hệ song phương xuống mức thấp nhất nhiều năm qua. Người dân Mỹ đã nêu rõ họ kỳ vọng và muốn có sự cải thiện trong quan hệ Nga - Mỹ", ông Huntsman viết trên Moscow Times.
| Nga bác cáo buộc xuất khẩu than của Triều Tiên
Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc giúp Triều Tiên xuất hàng, lách lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Bình Nhưỡng. |
| Triều Tiên bị nghi xuất khẩu than qua cảng biển Nga
Các nguồn tin tình báo phương Tây cho rằng Triều Tiên năm 2017 xuất khẩu than sang Hàn Quốc và Nhật Bản qua cảng Nga, ... |
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (11:13)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (11:03)
- Iran dọa 'tàn phá, huỷ diệt khủng khiếp' cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực (36 phút trước)
- Vietjet mở 2 đường bay quốc tế mới (46 phút trước)
- Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn (49 phút trước)
- Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với dầu Nga đã đưa lên tàu chở trước ngày 12-3 (1 giờ trước)
- Nhà khoa học Việt tại trung tâm ung thư hàng đầu Mỹ (1 giờ trước)
- Vì sao Liên minh châu Âu tiếp tục bị 'bỏ rơi' trong xung đột Mỹ - Israel với Iran? (1 giờ trước)
- Thị trường xe điện toàn cầu hướng tới cột mốc 1.300 tỷ USD (1 giờ trước)
- Sáng 13-3, giá mỗi lượng vàng giảm tiếp 1,3-1,5 triệu đồng (2 giờ trước)
