Thế giới 24h
04/04/2019 21:45Nga điều hệ thống EW vô hiệu vệ tinh đến Đông Ukraine
Cùng với việc công bố bức ảnh khá sắc nét, OSCE tuyên bố rằng những hệ thống EW tối tân của Nga được triển khai gần Yuzhna-Lomuvatka (cách Luhansk 60km về phía tây).
Căn cứ vào hình ảnh được công bố không khó để nhận ra đó là những hệ thống tác chiến điện tử tối tân bậc nhất hiện nay của Nga như R-330Zh Zhitel, tổ hợp Tirada-2C.
![]() |
Những hệ thống EW Nga được cho là xuất hiện tại Đông Ukraine.
Tuy nhiên, trong khi R-330Zh được phát hiện tại Đông Ukraine không phải lần đầu tiên và không quá bất ngờ thì sự có mặt của Tirada-2C đã gây bất ngờ lớn bởi đây là lần đầu tiên hệ thống EW tối tân hàng đầu của Nga bị phát hiện tại đây.
Được biết, R-330ZH Zhitel được thiết kế để phát hiện, phân tích, tìm hiểu hướng và gây nhiễu hệ thống thông tin vệ tinh NAVSTAR (GPS) và thông tin di động GSM 1900 ở dải tần số từ 100-2.000 MHz.
Trong khi đó năng lực của Tirada-2C được đánh giá khủng khiếp hơn nhiều. Bởi chỉ với hệ thống Tirada-2C, Nga có thể dễ dàng khiến vệ tinh của đối phương bị tê liệt mà không cần dùng đến hệ thống đánh chặn tầm cao Nudol hay S-500.
Thông tin về chương trình vũ khí đặc biệt này của Nga được đích thân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung ương 46 thuộc Bộ Quốc phòng Oleg Achasov cho biết, với Dự án Tirada-2C, Quân đội Nga sẽ sở hữu hệ thống vũ khí chống vệ tinh có thể kiểm soát được các vệ tinh liên lạc của đối phương.
Đây là một hệ thống di động hoạt động bằng chế áp điện tử đối với các vệ tinh liên lạc. Mặc dù vậy, phần lớn thông tin về Dự án đặc biệt này vẫn được Nga bảo mật.
Tuy nhiên, theo nguồn tin quân sự Nga, Dự án Tirada-2C của Bộ Quốc phòng nước này được thực hiện với sự hợp tác phát triển của Tập đoàn KRET.
KRET tiết lộ, về thực cơ bản, đây là chương trình phát triển hệ thống tác chiến điện tử với công suất mạnh nhất từ trước đến nay được biết đến tại Nga. Để phát huy hiệu quả cùng với chương trình này, Quân đội Nga còn lắp đặt những thiết bị gây nhiễu Pole-21 vào các cột thu phát tín hiệu viễn thông trên toàn quốc.
Và trong trường hợp xung đột xảy ra, những thiết bị này sẽ được kích hoạt nhằm khiến tên lửa dẫn đường bằng tín hiệu vệ tinh (GPS) của đối phương không thể xác định được mục tiêu. Hiện không rõ Tirada-2C có được tích hợp với Pole-21 khi được triển khai đến Đông Ukraine hay không.
| Mỹ bị cáo buộc chuẩn bị chiến dịch tấn công tại đông Ukraine
Quân đội Donetsk khẳng định nhiều sĩ quan cấp cao Mỹ và Canada đã đến miền đông Ukraine để lên kế hoạch tấn công nước ... |
| Phi công Ukraine liên quan vụ MH17 bị bắn hạ “tự tử”
Một phi công quân sự Ukraine bị Nga đổ lỗi trong vụ bắn hạ chuyến bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ... |
- Khung năng lực số mới: Khuyến khích giáo viên ứng dụng AI vào dạy học (18:41)
- 3 thực phẩm giàu protein người trên 55 tuổi không nên bỏ qua (18:22)
- Sợ AI cướp việc, hàng loạt sinh viên đại học ‘quay xe’ đổi chuyên ngành (18:01)
- Sự thật phía sau cú sập của vàng giữa cơn bão bất ổn (1 giờ trước)
- Tướng Mỹ đề xuất lập liên minh mới thay thế NATO, bao gồm Ukraine (1 giờ trước)
- Nguy cơ nào sẽ xảy ra nếu eo biển Bab al-Mandeb bị đóng cửa vì xung đột Iran? (1 giờ trước)
- Hơn 12 triệu ngôi nhà tại Pháp nguy cơ nứt vỡ do biến đổi khí hậu (1 giờ trước)
- Nâng dự trữ xăng dầu lên 90 ngày: Hiến kế huy động từ nguồn rất giàu tiềm năng, tính khả thi cao (2 giờ trước)
- Áp thuế chống bán phá giá 27,83% với thép cán nóng xuất xứ từ Trung Quốc (2 giờ trước)
- Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Trường tư thu phí giữ chỗ là đẩy rủi ro cho phụ huynh (2 giờ trước)
