Quốc tế
02/12/2021 02:55Nga đáp trả sau khi Mỹ trục xuất 27 nhà ngoại giao
Căng thẳng ngoại giao Mỹ - Nga leo thang sau khi đại sứ Nga tại Mỹ vào tuần trước cho biết 27 nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ bị trục xuất khỏi Mỹ và sẽ phải rời đi vào 30/1/2022.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi dự định phản ứng lại Mỹ theo cách tương tự. Các nhân viên đại sứ quán Mỹ đã ở Moskva hơn 3 năm phải rời Nga trước ngày 31/1".
![]() |
| Đại sứ quán Mỹ tại Nga. (Ảnh: Reuters) |
Bà Zakharova nói thêm, trước ngày 1/7 năm sau, trừ khi Washington từ bỏ quy định, sẽ có thêm nhiều nhân viên Mỹ ở Nga rời đi với số lượng tương xứng số lượng người Nga mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trục xuất.
Đại sứ quán Mỹ ở Moskva chưa bình luận về thông tin này.
Đại sứ quán Mỹ là cơ quan đại diện cuối cùng của Mỹ hoạt động tại Nga sau khi các lãnh sự quán ở Vlapostok và Yekaterinburg bị đóng cửa. Số nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã giảm xuống 120 từ khoảng 1.200 người vào đầu năm 2017.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết vẫn chưa quá muộn để Washington ngăn Moskva thực hiện các lệnh trục xuất mới nếu nước này từ bỏ kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Nga.
PHƯƠNG ANH(Nguồn: Reuters)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (20:02)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (32 phút trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (52 phút trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (1 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (1 giờ trước)
- Mưa lớn tăng ở Bắc Bộ và mở rộng tới Thanh Hoá - Nghệ An, nguy cơ lũ quét (1 giờ trước)
- Hàng không vũ trụ trở thành sân chơi mới của ngành hàng xa xỉ (1 giờ trước)
- Không khí lạnh xuất hiện giữa mùa Hè có bất thường? (2 giờ trước)
- Bạn có đồng ý tăng 2 ngày nghỉ dịp 2/9 để cha mẹ đưa con đi khai giảng? (2 giờ trước)
