Nga đã thay đổi \'ngoạn mục\' chiến tranh Syria như thế nào?

Thật đáng tiếc, nhận định của Cựu Tổng thống Mỹ Obama, người đoạt giải Nobel hòa bình rằng, Nga sẽ sa lầy tại Syria, đã sai.

nga da thay doi ngoan muc chien tranh syria nhu the nao
Lính đặc nhiệm Nga tác chiến ở Syria

Ai cũng biết trên chiến trường Syria trước khi Nga chưa xuất hiện đã có một Liên minh quân sự chống IS gồm 58 quốc gia do Mỹ dẫn đầu. Họ tiến hành hoạt động từ năm 2011 với hàng chục ngàn cuộc không kích và tiêu tốn hàng chục tỷ USD.

Ngày 30/9/2015, Nga chính thức can thiệp quân sự vào Syria. Sự can thiệp của một lực lượng Nga với số lượng khoảng 5.000 người đã trong vòng chưa đầy 2 năm hoàn toàn biến đổi cuộc chiến tranh của Syria.

Nếu như trước đây, trong vòng 6 tháng, kể từ khi Nga can thiệp, Mỹ và phương Tây đã từng buộc phải công nhận “Nga đã sử dụng một lực lượng quân sự tối thiểu nhưng thu được một kết quả tối đa”…thì đến hôm nay, đã 2 năm, chiến trường Syria đã có sự thay đổi đến “ngoạn mục”.

Chúng ta đã “tai nghe” nhiều về điều này, nhưng “mắt thấy” thì chưa rõ và còn bị nhiều sai lạc. Vậy điều chúng ta cần thấy để tin là gì?

Trong bài viết này, tôi đưa ra cho các bạn một số bản đồ để so sánh. Lưu ý, đây không phải là “bản đồ tình hình chiến sự Syria” mà chỉ là “bản đồ khu vực kiểm soát của các lực lượng trên chiến trường Syria”, bởi vì, “bản đồ tình hình” luôn biểu hiện phù hiệu, phiên hiệu, số lượng…của lực lượng các bên tại các vị trí đóng giữ, kiểm soát…nó chỉ có trong phòng chỉ huy tác chiến của Bộ tham mưu Nga-Syria-Iran các cấp.

Chẳng hạn, bản đồ dưới đây mà nhiều tờ báo đăng tải từ SouthFront (một tờ báo nổi tiếng về chiến sự Syria và Trung Đông)… có những chú thích cho người quan tâm thấy về những khu vực kiểm soát của các bên bằng lời chú thích bên cạnh...

nga da thay doi ngoan muc chien tranh syria nhu the nao
Theo bản đồ này thì IS có vẻ như đã chiếm một nửa lãnh thổ Syria

Các khu vực màu sẫm màu đỏ là khu vực hiện đang nằm trong sự kiểm soát của chính phủ Syria.

Những khu vực có màu đỏ nhạt hơn cho thấy những khu vực mà quân đội Syria đã có ảnh hưởng nhưng vẫn chưa hoàn toàn củng cố sự kiểm soát của nó.

Khu vực có màu vàng ở những khu vực hiện nay do YPG người Kurd kiểm soát. Một khu vực rộng lớn phía đông bắc Syria dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng lãnh thổ hiện đang được kiểm soát bởi YPG không phải là dân cư của người Kurd mà ở đây dân số Ả Rập chủ yếu.

Các khu vực kiểm soát Jihadi (cơ bản Al-Qaeda) là những khu vực có màu xanh lá cây.

Các khu vực bóng mờ màu xám là những gì được kiểm soát bởi IS, nơi nó có một sự hiện diện thực tế vật lý. Chẳng hạn như đó là một làng, một cao điểm mà IS có ảnh hưởng bằng thực lực hiện hữu. Theo như bản đồ trên thì có vẻ như IS đã chiếm 1/2 lãnh thổ Syria…

Hầu hết các bản đồ xung đột Syria đều tạo ra một ấn tượng sai lạc về lãnh thổ dưới sự kiểm soát thực sự của IS bằng cách bao gồm trong đó những sa mạc hoang vắng mà nói đúng là không bị ai kiểm soát vì không thể không cần kiểm soát.

Đây mới là bản đồ đúng về trạng thái lãnh thổ Syria trước tháng 9/2015 khi Nga chưa đến.

nga da thay doi ngoan muc chien tranh syria nhu the nao
Đây là bản đồ chỉ trạng thái lãnh thổ chính xác các lực lượng chiếm giữ tính đến ngày 30/9/2015

Vào thời điểm đó, chính phủ Syria đã bám lấy một vùng lãnh thổ hẹp trên bờ biển phía tây của Syria, các đường nối với Aleppo từ trung tâm Syria đã gần như hoàn toàn bị cắt đứt…

Các khu vực rộng lớn phía nam Syria dưới sự kiểm soát của Al-Qaeda và cùng với các lực lượng Jihadi kiểm soát vùng nông thôn xung quanh Damascus.

Lực lượng IS đã kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Bắc và miền Trung Syria, kể cả Palmyra, và đang tranh chấp lãnh thổ dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với YPG (màu xám đậm) còn vùng ảnh hưởng hoặc sa mạc không ai chiếm là vùng xám nhạt.

Tình hình ở Syria đang thay đổi nhanh chóng. Để có được cảm giác hoàn toàn biến đổi như thế nào, hãy so sánh bản đồ ở trên với bản đồ này để biết tình hình kiểm soát lãnh thổ của chính ohur Assad và IS trước khi Nga đến và hiện giờ...

nga da thay doi ngoan muc chien tranh syria nhu the nao
Tình hình quân sự ở Syria Ngày 15 tháng 9 năm 2017 (Bản đồ Cập nhật)

Trên bản đồ này, vẫn còn các khu vực màu xanh, nhưng quan trọng là các khu vực này đã được “đóng băng” trong cơ chế “khu vực giảm leo thang”, còn khu vực màu đen là IS, đối tượng tác chiến trực tiếp cuối cùng của Nga-Syria-Iran-Hezbollah chỉ còn lại một góc.

Lực lượng người Kurd cũng đang phát triển lãnh thổ đến bờ trái sông Euphrates.

Như vậy, nếu chỉ dừng lại đây thì vẫn có thể nói người Nga đã thắng lợi ngoạn mục trên 3 phương diện: Chính trị, quân sự và kinh tế.

Ở đây ta chỉ nói về kinh tế...

Về kinh tế. “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” là bản chất của quân đội nhà nghề Mỹ-Phương Tây. Quân đội Nga, người Nga tiến hành chiến tranh chủ yếu để bảo vệ tổ quốc, chống phát xít nên chưa và không có ý tưởng lấy chiến tranh để làm giàu để thu lợi nhuận.

Thế nhưng, nghịch lý thú vị là khi Nga theo yêu cầu của chính phủ Syria giúp đỡ chống lại quân khủng bố bắt đầu từ ngày 30/9/2015 thì thời thế dưới tác động của Mỹ-Phương Tây đã…bổng dưng thu lợi hơn 20 tỷ USD (không phải từ bán vũ khí) từ việc giá cả dầu lửa.

Đây là lần đầu tiên Nga tiến hành chiến tranh mà không hao hụt ngân sách trái lại mang lại một lợi nhuận “sạch” đáng kính nể mà chúng ta sẽ phân tích cụ thể sau.

Nga có sa lầy ở Syria như nhận định của cựu tổng thống Mỹ Obama? Thật đáng tiếc là nhận định của người nhận giải Nobel hòa bình đã sai.

http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nga-da-thay-doi-ngoan-muc-chien-tranh-syria-nhu-the-nao-3344012/

/ Lê Ngọc Thống/Đất Việt