NASA công bố hình ảnh mới của tinh vân Đầu ngựa

Bức ảnh được tổng hợp dựa trên dữ liệu từ nhiều vệ tinh cho thấy hình dạng đặc biệt của tinh vân Đầu ngựa cách Trái Đất 1.500 năm ánh sáng.

nasa cong bo hinh anh moi cua tinh van dau ngua
Ảnh tinh vân Đầu ngựa mới được công bố. Ảnh: NASA.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm thứ Ba công bố hình ảnh mới nhất về tinh vân Đầu ngựa, còn gọi là Barnard 33 - một phần của tổ hợp mây phân tử trong chòm sao Lạp Hộ. Đây là một trong những tinh vân dễ nhận ra nhất trong vũ trụ do những đám mây khí bụi của nó có hình dạng giống đầu ngựa.

"Bức xạ và gió sao (quá trình ngôi sao đánh mất vật chất của nó trong giai đoạn tiến hóa) đã tạo nên đám mây bụi khổng lồ có hình dạng đặc biệt này", NASA giải thích. "Với chiều cao khoảng 5 năm ánh sáng, Barnard 33 có thể được quan sát thấy là nhờ đám mây khí bụi tối màu của nó che khuất tinh vân phát sáng màu đỏ có tên IC 434 ở phía sau".

Để tạo nên bức ảnh tuyệt đẹp này, các nhà thiên văn học cho biết đã sử dụng dữ liệu từ ảnh chụp băng thông rộng và băng thông hẹp của nhiều kính thiên văn khác nhau, trong đó có kính viễn vọng không gian Hubble. Thiết bị của NASA hồi đầu tuần cũng mới chụp được bức ảnh thiên hà NGC 3175 rực sáng cách Trái Đất hơn 50 triệu năm ánh sáng.

nasa cong bo hinh anh moi cua tinh van dau ngua

Phát hiện thiên hà cách Trái Đất 13 tỷ năm ánh sáng

Nhờ hệ thống kính viễn vọng ALMA tại Chile, các nhà khoa học quan sát được MAMBO-9, thiên hà chứa đầy bụi vũ trụ và ...

nasa cong bo hinh anh moi cua tinh van dau ngua

NASA chụp được ảnh tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh lớn hơn Trái đất ở gần Mặt trời?

Vệ tinh của NASA được cho là đã chụp được hình ảnh UFO của người ngoài hành tinh có kích thước tương đương Trái đất ...

nasa cong bo hinh anh moi cua tinh van dau ngua

Hành tinh khí độc thách thức hiểu biết của giới thiên văn

Một hành tinh lớn gấp 10 lần sao Mộc quanh năm bao phủ carbon monoxide, chất khí nguy hiểm chết người.

nasa cong bo hinh anh moi cua tinh van dau ngua

Tiểu hành tinh vận tốc hơn 23.000 km/h sắp sượt qua Trái Đất

Tiểu hành tinh 2018 VX1 dự kiến tiếp cận ở khoảng cách 381.400 km và không gây nguy hiểm cho hành tinh xanh.

Đoàn Dương (Theo Fox News)

/ vnexpress.net