Trang chủ
28/04/2019 03:19Nam sinh tài giỏi nhận cái kết đắng do ham làm giàu
|
|
|
Chàng sinh viên 21 tuổi đã đánh lừa 1,7 triệu doodla từ 11 nhà đầu tư.
Một sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Yale bị cáo buộc lừa đảo hàng chục nhà đầu tư sau khi anh kiếm được khoản lợi đầu tư triệu đô khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Omar Zaki, 21 tuổi, giả vờ điều hành một quỹ phòng hộ và cố gắng thuyết phục 11 nhà đầu tư gom tiền cho mình. Khi đó, anh chàng vừa mới đăng kí học tại trường Đại học Ivy League.
Zaki thuyết phục đầu tư bằng cách cho họ biết công ty của anh dựa vào một thuật toán để tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ, đôi khi con số đó lên đến 114%/10 năm.
|
Anh chàng Zaki (ngoài cùng bên trái) thuyết trình về tổng số tài sản của quỹ từ 2 triệu đến 5 triệu đôla, trong khi thực tế chưa đến 1,3 triệu đô.
Trong khi ngày cả trong những năm thuận lợi nhất, thị trường chứng khoán cũng rất hiếm khi mang lại hơn 10% lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cho rằng các tuyên bố của Zaki hoàn toàn giả mạo: không hề có thuật toán nào như vậy tồn tại và anh ta đánh lừa các nhà đầu tư về số tiền mà họ quản lí và cuối cùng báo cáo sai lệch vượt quá 80% từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017.
Kế hoạch bị lộ tẩy sau khi các nhà đầu tư đang xem xét tài trợ cho một quỹ nước ngoài của Zaki và yêu cầu anh xác minh số dư tài khoản ngân hàng và tình hình môi giới của quỹ.
|
Hôm thứ Hai, Zaki Hai đã giải quyết các cáo buộc gian lận trước Ủy ban, đồng ý trả mức phạt dân sự 25.000 đô la và tuân thủ lệnh cấm ba năm làm cố vấn đầu tư.
Zaki cũng bị cáo buộc đã nói dối các nhà đầu tư: Anh nói cho mình đang quản lí 2 triệu đến 5 triệu nhưng trên thực tế anh chàng chỉ huy động được 1,7 triệu đô từ 11 nhà đầu tư cá nhân.
Zaki, người tốt nghiệp Yale năm ngoái với bằng cử nhân kinh tế và vật lý, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc do phát hiện của SEC (Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), tuy nhiên anh chàng đã đồng ý nộp phạt 25.000 đô la.
Do vừa mới tốt nghiệp đại học và đang thất nghiệp, tòa án cho phép Zaki trả mức phạt trong nhiều lần và tối thiểu mỗi lần là 2,000 đôla.
Đây quả là lời cảnh tỉnh cho anh chàng Zaki nói riêng và các sinh viên ham làm giàu khác nói chung.
Thông minh và có tham vọng là điểm tốt của mỗi người nhưng biết cách áp dụng những điểm mạnh đó vào đúng chỗ, đúng thời điểm lại là điều khó hơn.
| Băng đảng tội phạm Venezuela làm giàu từ bãi rác
Phế thải tại bãi rác lớn nhất của Venezuela đang cung cấp nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp tội phạm đầy lợi nhuận và ... |
| Làm giàu nhờ mở dịch vụ đặt tên cho trẻ em Trung Quốc
Thay vì đi làm thêm, kiếm tiền trang trải học phí như bạn bè đồng trang lứa, một nữ sinh người Anh đã nảy ra ... |
- Chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 tiếng, Ngân hàng Nhà nước nói gì? (44 phút trước)
- Đầu tư vào đâu khi vàng, cổ phiếu, bất động sản đều ảm đạm? (1 giờ trước)
- Nguồn cung tăng, thị trường căn hộ Hà Nội giá vẫn chưa hạ nhiệt (2 giờ trước)
- Hạ tầng chiến lược mở rộng không gian phát triển Thủ đô (2 giờ trước)
- Ông Hùng Cao đình chỉ công tác quan chức 'nói xấu' Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương siết kiểm tra găm hàng, các 'ông lớn' xăng dầu nói gì? (3 giờ trước)
- Đà Nẵng: Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập (3 giờ trước)
- Khách đông nghẹt, tiệm vàng lâu đời tại TP.HCM giới hạn bán mỗi người 5 chỉ (3 giờ trước)
- Vingroup tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật 'Đất nước thiên hùng ca' (3 giờ trước)
- Bão số 2 Noul đạt cường độ cực đại, đang di chuyển rất nhanh (4 giờ trước)