Trang chủ
21/06/2022 15:49Những ấn phẩm của nhà báo Hữu Thọ để lại nhiều bài học cho người làm báo

Tại cuộc tọa đàm, các diễn giả, gồm: Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh và Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đỗ Thị Thu Hằng đã cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, nhận định về giá trị các ấn phẩm của nhà báo Hữu Thọ đối với nền báo chí hiện đại và với sinh viên báo chí, người làm báo hiện nay.
Nhà báo Hữu Thọ (1932-2015), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Trong làng báo Việt Nam đương đại, nhà báo Hữu Thọ là một “cây đại thụ”, với gần 60 năm cầm bút và có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực báo chí.
Ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí đồ sộ ở các thể loại, về muôn mặt đời sống, đặc biệt là các vấn đề nóng bỏng của xã hội. Những tác phẩm ấy có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với độc giả, còn nguyên giá trị đến ngày nay.
Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức xuất bản 11 tác phẩm của ông, có những ấn phẩm được tái bản nhiều lần. Đó là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích và cần thiết, giúp sinh viên các khoa báo chí, phóng viên, nhà báo trẻ cũng như bạn đọc quan tâm hiểu thêm về thể loại báo chí có tính chiến đấu trên tinh thần đối thoại, giúp độc giả hình dung các biểu hiện tiêu cực mới phức tạp, đồng thời thấy được khả năng nắm bắt thực tiễn, khơi những vấn đề gai góc trong đời sống của một cây bút lão thành. Đây cũng chính là yếu tố nâng tầm các tác phẩm của ông về ý nghĩa xã hội.

Đặc biệt, có những ấn phẩm được nhà báo Hữu Thọ viết, biên soạn và xuất bản từ năm 2004 đến năm 2014, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ đối với những người hoạt động trên lĩnh vực báo chí. Tiêu biểu là một số ấn phẩm: “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”; “Đèn xanh, đèn đỏ”; “Đối thoại”; “Tình bút mực”; “Chuyện nhà, chuyện nước”...
Cũng tại tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ những câu chuyện và bài học trong các tác phẩm của nhà báo Hữu Thọ, đồng thời khẳng định, việc đọc, nghiên cứu các tác phẩm của những nhà báo lão thành đi trước, như của nhà báo Hữu Thọ, là một việc quan trọng đối với những người làm báo, để giữ “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”.
- Xuân về trên Cột cờ Lũng Pô (40 phút trước)
- CLB Công an Hà Nội mất hơn 1 tỷ đồng, bị xử thua 0-3 tại cúp C2 châu Á (47 phút trước)
- Biển người đổ về đền, chùa ở Hà Nội cầu an trong ngày đầu năm mới (53 phút trước)
- Hơn 1 thập kỷ làm “ông trùm” rạp chiếu, Minh Beta trở lại vạch xuất phát với “thương vụ bạc tỷ” mới: “Đến giờ tôi thấy mình đã chiến thắng rồi” (1 giờ trước)
- Tết Nguyên đán 2026: Từ lễ hội truyền thống đến hiện tượng văn hóa toàn cầu (2 giờ trước)
- Thợ cầu bám trụ công trường dịp Tết, giữ vững tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng (2 giờ trước)
- Năm Ngọ kể những điều thú vị về ngựa (2 giờ trước)
- Nga thảo luận vấn đề lãnh thổ với Ukraine tại đàm phán ở Geneva (2 giờ trước)
- Bảo tàng Hà Nội: Ðiểm đến thú vị dịp Tết Bính Ngọ 2026 (2 giờ trước)
- Công nghệ 17/2: Ấn Độ khẳng định tham vọng AI, robot Trung Quốc viết thư pháp (3 giờ trước)