Tin Dầu khí
12/01/2018 16:32Năm 2018- những áp lực với Tập đoàn Dầu khí
Năm 2018, lãnh đạo tập đoàn đánh giá là năm nhiều thách thức đối với ngành dầu khí nói chung và PVN nói riêng, rất cần sự nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tập đoàn trong thực hiện nhiệm vụ.
![]() |
| Nhân viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vận hành máy. |
Các chuyên gia tính toán, kể từ năm 2017 trở đi, nếu không đưa vào khai thác được những mỏ có trữ lượng lớn thì PVN sẽ bị giảm mỗi năm khoảng hai triệu tấn dầu. Sản lượng khí vẫn giữ nguyên và có thể vượt. Tuy nhiên, cần sớm đưa vào khai thác khí ở Lô B và mỏ Cá Voi Xanh, nếu không lượng khí khai thác cũng sẽ giảm sút.Theo báo cáo của PVN, tổng doanh thu của tập đoàn năm 2017 đạt 498.000 tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch, tăng 10,1% so với năm 2016.
Đây là thành công lớn của tập đoàn sau một năm nhiều khó khăn. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, kết quả kể trên không chỉ thể hiện bản lĩnh, ý chí tập thể người lao động dầu khí mà còn chứng minh cho những bước đi đúng, những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh của tập đoàn.
Dự báo về tình hình năm 2018, nhiều chuyên gia đánh giá PVN sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Đó là lượng dầu khai thác khó có thể đạt được như năm 2017. Nhiều giếng dầu đã khai thác hàng chục năm nay khiến cho sản lượng bị suy giảm nhanh. Công tác tìm kiếm, thăm dò cũng chứa đựng rủi ro ngày càng lớn. Nếu như trước đây, sự rủi ro này là 50% thì bây giờ có thể lên tới 80%. Điều đó có nghĩa là cứ 10 mũi khoan tìm kiếm, thăm dò thì 8 mũi sẽ không cho kết quả tích cực; trong khi, chi phí cho mỗi một mũi khoan thăm dò không dưới 15 triệu USD.
Cùng với đó, công tác tìm kiếm, thăm dò cũng đang bị chững lại. Khu vực gần bờ cơ bản đã khai thác hết. Để vươn ra vùng nước sâu xa bờ phải có số vốn lớn, lúc này ngành dầu khí chưa thể đảm đương được. Bên cạnh đó, giá dầu trên thế giới tuy đã có phục hồi nhưng vẫn ở mức thấp; điều này khiến nguồn vốn dành cho công tác tìm kiếm, thăm dò càng thêm khó khăn.
Bên cạnh những rủi ro trong công tác tìm kiếm, thăm dò, thời gian tới, ngành dầu khí cũng sẽ chịu nhiều biến động từ tình hình thế giới. Để vượt qua những khó khăn này, trong năm 2018, PVN cần huy động mọi nguồn lực, tìm kiếm những giải pháp thúc đẩy các dự án hoạt động hiệu quả, cải thiện điều kiện tài chính, tháo gỡ những tồn tại nhằm phát huy kết quả tốt đã đạt được trong năm 2017, hoàn thành những chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh mà Chính phủ giao.
Thủ tướng giao 7 nhiệm vụ cho tân Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh Sáng nay, Thủ tướng đã giao một số nhiệm vụ cho tân Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh, trong đó nhấn mạnh cần nhanh chóng ... |
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp ngân sách Nhà nước năm 2017 vượt 22,9 ngàn tỷ Kết thúc năm 2017, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 97,5 ngàn tỷ đồng, vượt 22,9 ngàn ... |
- Mỹ nhân đóng Tiểu Yến Tử từng lao đao vì đời tư, U50 kín tiếng sau 2 lần đổ vỡ (21:10)
- Vì sao người Mỹ trồng nhiều ngô nhưng không luộc ăn như Việt Nam? (30 phút trước)
- Bí mật 'Thủy hử': Lý do Tống Giang vứt bỏ Võ Tòng lúc sa cơ (52 phút trước)
- Thủ đoạn nhuộm xanh rau tươi bằng hóa chất gây xôn xao ở Trung Quốc (1 giờ trước)
- Biển nóng đe dọa những “vườn san hô” ở đảo Jeju (1 giờ trước)
- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trên không gian mạng (1 giờ trước)
- Chỉ định 2 đơn vị thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô (2 giờ trước)
- Thực hư '16 năm không cầm quân' của HLV U20 Việt Nam (2 giờ trước)
- Giải thể doanh nghiệp tốn cả trăm triệu: Chuyên gia kiến nghị giải pháp (2 giờ trước)
- Nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay mua nhà (3 giờ trước)
