Quốc tế
19/05/2020 20:50Myanmar: Triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn chưa từng thấy ở Đông Nam Á

Các thùng hóa chất tiền chất được sử dụng để sản xuất methamphetamine, ketamine, heroin và fentanyl bị cảnh sát và quân đội Myanmar ở bang Shan thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Myanmar / UNODC
Myanmar đã thực hiện các vụ bắt giữ ma túy tổng hợp lớn nhất Đông Nam Á trong các cuộc đột kích cho thấy quy mô sản xuất ma túy "chưa từng có tiền lệ" trong khu vực này - Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) cho biết hôm 18.5.
Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4, các nhà chức trách đã đột kích vào các ổ sản xuất ở khu vực Kutkai bất hợp pháp của bang Shan, thu giữ gần 200 triệu viên ma túy đá, 500kg tinh thể, 300kg heroin và 3.750 lít methyl fentanyl.
![]() |
| Phương tiện sản xuất ma túy bị tịch thu. Ảnh: Cảnh sát Myanmar/UNODC |
UNODC mô tả vụ triệt phá là một trong những hoạt động chống ma túy lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử của khu vực.
"Những gì triệt phá được trong vụ án này thực sự nằm ngoài tưởng tượng" - AFP dẫn lời ông Jeremy Douglas, đại diện của UNODC Đông Nam Á và Thái Bình Dương cho biết trong một tuyên bố. "Mạng lưới sản xuất chỉ có thể hoạt động với sự hỗ trợ của các nhóm tội phạm xuyên quốc gia" - ông nói thêm.
Các cuộc đột kích đã khai quật được những điều chưa từng thấy của methyl fentanyl - cho thấy dấu hiệu của một xu hướng mới về sản xuất ma túy tổng hợp đang nổi lên trên quy mô mà không ai lường trước được - Douglas nói.
Mạnh gấp 50 lần so với heroin và mạnh gấp 100 lần so với morphin, fentanyl có thể gây chết người chỉ với 2 miligam - tương đương một vài hạt cát. Tiền chất ma túy dùng để sản xuất ma túy này dẫn đến một cuộc khủng hoảng ở Mỹ khiến 32.000 người chết vào năm 2018.
![]() |
| Vũ khí, đạn dược và túi đựng methamphetamine tinh thể bị cảnh sát Myanmar thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Myanmar/UNODC |
Myanmar đang chịu áp lực ngăn chặn ma túy từ các khu vực biên giới. Bang Shan là một phần của Tam giác Vàng - khu vực hiểm trở nằm giữa biên giới 3 nước Myanmar, Lào, Thái Lan - nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.
Myanmar là nhà sản xuất heroin lớn thứ 2 thế giới sau Afghanistan, và hiện được cho là nguồn ma túy đá lớn nhất toàn cầu, nhờ nguồn cung các chất tiền ma túy từ Trung Quốc.
Ma túy dưới dạng tinh thể dễ gây nghiện hơn, được nhập lậu đến Tokyo, Seoul hoặc Sydney, nơi nó được bán với giá khoảng 150.000 USD/1kg.
Các loại ma túy "made in Myanmar" được buôn lậu từ phía nam qua Thái Lan, từ phía bắc vào Trung Quốc và phía tây tới Bangladesh - áp đảo các nỗ lực kiểm soát chính sách khu vực và gieo rắc khủng hoảng nghiện ngập, tham nhũng và rửa tiền.
33 người đã bị bắt trong vụ triệt phá, chính quyền Myanmar cam kết sẽ đưa các nhóm tội phạm, buôn người và đồng phạm ra trước công lý.
Khánh Minh
| Ngư dân Myanmar lần đầu vớt được hàng chục bao ma túy "đá" trôi trên biển
23 bao tải ma túy “đá” trị giá 20 triệu USD được ngư dân Myanmar tình cờ vớt lên từ biển mà ban đầu họ ... |
| Cảnh sát hình sự Hà Nội phá đường dây lừa bán các cô gái trẻ sang Myanmar làm gái mại dâm
Rủ đi nước ngoài làm nhân viên chia bài tại sòng bạc với mức lương 15 triệu đồng/tháng, các đối tượng đã lừa bán cô ... |
- Ngỡ mệt vì áp lực công việc, đi khám phát hiện ung thư đại trực tràng (18:10)
- VioEdu - sân chơi thu hút hàng triệu học sinh và lỗ hổng trong khâu tổ chức thi (39 phút trước)
- Rao bán tài liệu thi viên chức giáo dục 350.000đ/bộ: Đề nghị công an vào cuộc (57 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu mở rộng đối tượng, nâng mức thu nhập được mua nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Chuyên gia đòi đuổi việc giám đốc tuyển Malaysia vì lương cao, làm việc kém (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4 (1 giờ trước)
- Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách Nhà nước hỗ trợ quỹ bình ổn giá xăng dầu (2 giờ trước)
- Giám đốc dự báo thời tiết áp lực vì bị nói ‘không chính xác bằng TikToker’ (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất ‘siết’ mua bán nhà ở xã hội: Sau 5 năm không được bán tự do (2 giờ trước)
- Thị trường bất động sản phía Nam giao dịch trầm lắng (3 giờ trước)

