Thế giới 24h
24/06/2018 02:56Mỹ truy tố doanh nhân tuồn thiết bị tác chiến chống ngầm về Trung Quốc
![]() |
Shuren Qin bị cáo buộc buôn lậu thiết bị chống tàu ngầm sang Trung Quốc. Ảnh: NDTV.
Công dân Trung Quốc Shuren Qin, chủ tịch một công ty tại Wellesley, bang Massachusetts, Mỹ, bị bắt hôm qua và sẽ ra tòa ở Boston lần đầu hôm nay với cáo buộc thông đồng với một tổ chức có liên quan đến quân đội Trung Quốc để xuất khẩu các thiết bị nhạy cảm được dùng trong tác chiến chống ngầm, theo Reuters.
Qin bị truy tố với tội danh chính thức là gian lận thị thực và âm mưu vi phạm các quy định xuất khẩu của Mỹ. Theo hồ sơ truy tố, sau khi làm thủ tục thường trú tại Mỹ từ năm 2014, Qin điều hành một số công ty chuyên xuất khẩu các mặt hàng công nghệ hàng hải từ Mỹ và châu Âu vào Trung Quốc, trong đó có LinkOcean Technologies. Khách hàng của ông là những viện nghiên cứu và lực lượng tác chiến hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Các công tố viên tiết lộ từ năm 2015 đến 2016, Qin đã xuất khẩu trái phép 78 đầu thu âm dưới nước, thiết bị có thể giám sát âm thanh trong lòng biển phục vụ tác chiến chống ngầm, tới Đại học Bách khoa Tây Bắc, một cơ sở nghiên cứu của quân đội Trung Quốc.
Qin cố tình che giấu nơi nhận số thiết bị này, bởi theo quy định của Bộ Thương mại Mỹ, tất cả hàng hóa xuất khẩu tới những tổ chức có liên quan tới quân đội Trung Quốc như Đại học Bách khoa Tây Bắc đều phải xin giấy phép đặc biệt.
Năm 2014, Qin cũng nói dối trong đơn xin thị thực rằng ông không có ý định nhập cảnh Mỹ để xuất khẩu bất hợp pháp, sau đó cũng tuyên bố chưa từng phạm tội trong đơn xin trở thành người thường trú hợp pháp. Luật sư của Qin từ chối đưa ra bình luận.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng hôm qua nói ông "không biết về vấn đề được đề cập" khi nhận câu hỏi về trường hợp của Qin.
Ánh Ngọc
| Cô gái Trung Quốc hở bạo trên khán đài World Cup
Xuất hiện trên hàng ghế khán giả, cô gái Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý vì diện trang phục hở bạo, khoe vòng ... |
| Vợ "Ảnh đế Trung Quốc" tố ngược chồng bao nuôi bồ, đánh đập bạo hành gây thương tích
Mã Dung - vợ của Ảnh đế Trung Quốc Vương Bảo Cường lần đầu đứng ra nhận trả lời phỏng vấn sau hơn 2 năm ... |
| Người hâm mộ Trung Quốc vỡ mộng World Cup vì mua phải vé giả
World Cup khai mạc giữa tháng 6 nhưng tháng 5 trôi qua, anh Xue QiuLian vẫn không thấy tăm hơi tấm vé đâu. |
- Sức mạnh dàn khí tài quân sự được Mỹ - Israel và Iran tung vào cuộc xung đột (13:14)
- Cuộc hội ngộ bất ngờ của 3 NSƯT tên Linh nổi tiếng (33 phút trước)
- Vì sao Thủ tướng Israel lại dán kín camera điện thoại? (54 phút trước)
- World Cup 2026 đối mặt thách thức: Mỹ-Iran căng thẳng, Mexico bạo loạn (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (1 giờ trước)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (2 giờ trước)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (2 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (3 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (3 giờ trước)
