Thế giới 24h
10/06/2025 05:17Mỹ - Trung Quốc bắt đầu đàm phán xoa dịu tranh chấp thương mại
Phái đoàn Mỹ gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu và một số quan chức cấp cao khác trong chính phủ.
Tại cuộc đàm phán kéo dài 4 ngày này, hai bên sẽ cố gắng quay lại đúng hướng với thỏa thuận sơ bộ đạt được vào tháng trước tại Geneva (Thụy Sỹ),
Những ngày gần đây, Trung Quốc và Mỹ nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận Geneva. Washington cho rằng, Bắc Kinh chậm phê duyệt xuất khẩu thêm các khoáng sản quan trọng sang Mỹ, bao gồm đất hiếm - vật liệu thiết yếu cho ngành xe điện và hệ thống quốc phòng. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ trích Mỹ áp đặt các hạn chế mới đối với thị thực du học sinh Trung Quốc và các hạn chế xuất khẩu bổ sung đối với chip trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Huawei Technologies.
Dữ liệu mới nhất cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2-2020, thời điểm các quốc gia đóng cửa biên giới do đại dịch Covid-19 bùng phát.
Thư ký Báo chí Mỹ Karoline Leavitt cho biết, các cuộc đàm phán tại London sẽ tập trung vào việc triển khai thỏa thuận Geneva, lưu ý đến lợi ích chiến lược của hai bên tại thị trường của nhau.
Cùng ngày, Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng cho biết: "Trong cuộc đàm phán lần này, Mỹ tìm kiếm "cái bắt tay" về đất hiếm. Sau cái bắt tay này, mọi biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ sẽ được nới lỏng".
Theo các nhà phân tích, cuộc đàm phán khó có thể đạt được nhiều tiến triển trong việc giải quyết các bất đồng liên quan tới một loạt ngành công nghiệp chiến lược, từ công nghệ tới khoáng sản quan trọng, sản xuất và nông nghiệp.
Mỹ giữ vững lập trường không xuất khẩu linh kiện chip, trí tuệ nhân tạo hay công nghệ điện toán cho Trung Quốc nếu có nguy cơ bị sử dụng cho mục đích quân sự. Trong khi đó, Trung Quốc kiểm soát nguồn cung khoáng sản đất hiếm như một quân bài mặc cả quan trọng. Đây là một cuộc cạnh tranh nhằm giành ưu thế trong kỷ nguyên công nghệ toàn cầu.
https://hanoimoi.vn/my-trung-quoc-bat-dau-dam-phan-xoa-diu-tranh-chap-thuong-mai-705043.html
- SHB được vinh danh trong TOP 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và TOP 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune (1 giờ trước)
- Ai đứng sau ‘ổ’ khai thác đất lậu ở lưng chừng núi Gia Lai? (1 giờ trước)
- Hàng hóa, dịch vụ tăng chót vót theo xăng dầu; xăng dầu giảm, chây ì quyết giữ nguyên giá cao (2 giờ trước)
- Hà Nội điều chỉnh 4 tuyến buýt phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp (3 giờ trước)
- Hạ viện Mỹ nghỉ lễ Quốc khánh sớm vì chia rẽ nội bộ đảng Cộng hòa (3 giờ trước)
- Giá dầu tăng do lo ngại ngừng bắn khó đạt được (3 giờ trước)
- Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn, thu giữ hàng trăm khẩu súng (3 giờ trước)
- Mưa lớn dồn dập dài ngày, Cao Bằng và Tuyên Quang thiệt hại 34 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Đề Văn 'Steve Jobs Việt Nam': Không có điểm 10, cả nước chỉ 8 thí sinh đạt 9,75 (4 giờ trước)
- Nhật Bản trình dự luật sửa đổi Luật Hoàng gia nhằm duy trì ổn định hoàng thất (5 giờ trước)