Mỹ sẽ gỡ bỏ lệnh cấm với ZTE

Công ty viễn thông Trung Quốc sẽ phải bồi thường khoản tiền lớn, thay đổi nhân sự để được chính phủ Mỹ gỡ lệnh cấm.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đạt được thoả thuận cho phép ZTE kinh doanh trở lại, một trợ lý cấp cao trong Quốc hội Mỹ cho biết trên Reuters. Như vậy, công ty viễn thông Trung Quốc sẽ được phép hợp tác tiếp với các nhà cung ứng phần cứng, phần mềm, dịch vụ đến từ Mỹ.

my se go bo lenh cam voi zte
ZTE sẽ được Mỹ gỡ lệnh cấm.

Đổi lại, Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu ZTE "trả một khoản tiền phạt đáng kể", đồng thời thay đổi bộ máy nhân sự và chịu sự giám sát của các nhân viên Mỹ. Lệnh cấm ban đầu được cho là sẽ áp dụng đến tháng 3/2025 và hồi tháng 5/2018, nó đã khiến ZTE phải đóng cửa bộ phận kinh doanh.

Tháng 4/2018, ZTE bị cấm mua các bộ phận, dịch vụ công nghệ từ Mỹ vì vi phạm lệnh cấm vận cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Iran và Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch phạt ZTE tới 1,3 tỷ USD và đã thông báo điều này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc điện đàm.

Theo một nguồn tin, ZTE đã mất hơn 3 tỷ USD kể từ 15/4, ngày lệnh cấm của Mỹ được thi hành. Dựa trên doanh thu, ZTE là thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ tư tại Mỹ.

my se go bo lenh cam voi zte

ZTE mong được Mỹ giảm án

Công ty Trung Quốc đang thực hiện các yêu cầu từ Bộ Thương mại Mỹ, đồng thời hy vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ ...

my se go bo lenh cam voi zte

Thêm một hãng điện thoại Trung Quốc bị đá văng khỏi đất Mỹ

ZTE vừa phải hứng chịu lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm vào thị trường Mỹ từ nay đến ngày 13/3/2025.

https://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/my-se-go-bo-lenh-cam-voi-zte-3754871.html

/ vnexpress.net