Thế giới 24h
09/07/2019 18:18Mỹ muốn Đức thế chỗ sau khi rút quân khỏi Syria
|
|
|
Đặc phái viên James Jeffrey trong cuộc họp hồi đầu năm 2019. Ảnh: AFP. |
"Chúng tôi muốn bộ binh Đức thay thế một phần binh sĩ Mỹ trong liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria James Jeffrey hôm nay phát biểu. Jeffrey cho biết Washington mong đợi Berlin có câu trả lời về việc điều quân tới Syria trong tháng 7.
Mỹ muốn các đồng minh thân cận như Đức, Anh và Pháp có đóng góp lớn hơn cho cuộc chiến chống IS ở Syria, trong bối cảnh các nước này chỉ triển khai máy bay trinh sát tới đây và hỗ trợ dân quân người Kurd. "Chúng tôi mong đợi những người tình nguyện tham chiến tại đây và các liên minh khác", đặc phái viên Jeffrey nói thêm.
Giới chuyên gia cho rằng đề xuất của Mỹ có thể khiến liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel bị chia rẽ nghiêm trọng. Đảng Dân chủ Xã hội, đối tác với đảng Dân chủ Kito giáo trong liên minh cầm quyền của bà Merkel, nhiều khả năng sẽ phản đối quyết định gửi quân tới Syria.
|
|
|
Lính Mỹ triển khai tại Syria hồi năm 2018. Ảnh: Reuters. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2018 tuyên bố đánh bại IS và ra lệnh rút 2.000 binh sĩ khỏi Syria, nhưng một số đơn vị Mỹ vẫn được duy trì ở vùng đông bắc nước này để hỗ trợ lực lượng người Kurd. Dù đã bị đánh bại, IS vẫn hiện hữu tại Syria và có khả năng trỗi dậy, trong khi lực lượng Kurd bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố và liên tục đối mặt nguy cơ bị tấn công.
Tổng thống Trump từng nhiều lần hối thúc Đức tăng chi tiêu quân sự, cho rằng nước này chưa làm tròn trách nhiệm với NATO. Tổ chức này đặt mục tiêu mỗi nước thành viên sử dụng 2% GDP cho ngân sách quốc phòng, trong khi con số của Đức là 1,5% GDP từ nay đến năm 2024.
| Đại chiến Syria: Quân đội tấn công dội bom vào thành trì khủng bố
Quân đội Syria đã nổ súng tấn công bằng đạn pháo và pháo phản lực vào nơi đóng quân của những kẻ khủng bố cũng ... |
| Đức bác đề nghị gửi bộ binh thế chỗ lính Mỹ tại Syria
Berlin sẽ tiếp tục tham gia liên quân chống IS nhưng loại bỏ khả năng triển khai binh sĩ đến Syria. |
Lã Linh (Theo AFP)
- Dựng chuyện bắt cóc trẻ em, kêu gọi từ thiện để trục lợi (19:02)
- Nam sinh bị liệt nửa người dưới do cúi đầu xem điện thoại quá nhiều (25 phút trước)
- Các hãng hàng không tận dụng cơ hội khi Trung Đông gián đoạn (49 phút trước)
- Thế giới chịu tác động ra sao trong cơn khủng hoảng dầu thô? (1 giờ trước)
- Dự báo số cơn bão đầu mùa 2026, xu hướng khắc nghiệt rõ nét (1 giờ trước)
- Ông chủ Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố (1 giờ trước)
- Xe bán tải đang 'thất sủng' sau 10 năm nở rộ tại Việt Nam? (1 giờ trước)
- Đề xuất kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6/2026 (2 giờ trước)
- Chi phí vay toàn cầu tăng vì chiến sự Trung Đông (2 giờ trước)
- SJC dừng bán vàng miếng trực tuyến từ 6/4 (2 giờ trước)

