Thế giới 24h
23/10/2023 15:22Mỹ khuyến cáo công dân không tới Iraq
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22/10 cho biết công dân nước này không nên đến Iraq sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân sự và nhân viên Mỹ trong khu vực trong thời gian qua.
"Không đến Iraq do khủng bố, bắt cóc, xung đột vũ trang, bất ổn dân sự và năng lực hạn chế của Iraq trong việc cung cấp hỗ trợ cho công dân Mỹ", Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Lực lượng an ninh tăng cường đảm bảo an ninh tại Baghdad. (Ảnh: dpa)
“Vì lo ngại về an ninh, nhân viên chính phủ Mỹ ở Baghdad được chỉ thị không sử dụng sân bay quốc tế Baghdad”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, khuyến cáo này được đưa ra sau khi các thành viên gia đình đủ điều kiện và nhân viên Chính phủ Mỹ làm các nhiệm vụ không thiết yếu rời Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Erbil “do các mối đe dọa an ninh gia tăng đối với nhân viên và lợi ích của Mỹ”.
Tuyên bố Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay, lực lượng dân quân chống Mỹ "đe dọa công dân Mỹ và các công ty quốc tế" trên khắp Iraq.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dự báo nguy cơ leo thang các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho rằng Iran đang tìm cách đẩy cuộc chiến Israel - Hamas lan rộng.
Có sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria kể từ khi xung đột giữa các Israel và Hamas bùng phát ở Gaza. Tuần trước, một tàu chiến Mỹ đã bắn hạ hơn chục máy bay không người lái và 4 tên lửa hành trình do lực lượng Houthi - được Iran hậu thuẫn bắn, từ Yemen.
Washington đang cảnh giác cao độ về hoạt động của các nhóm được Iran hậu thuẫn khi căng thẳng khu vực tăng cao trong cuộc chiến Israel-Hamas, sau khi Hamas tấn công Israel hôm 7/10, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.
Kể từ đó, Israel đáp trả bằng các cuộc không kích chết người vào Gaza. Giới chức Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết hơn 4.700 người.
Mỹ đã điều lực lượng hải quân tới Trung Đông trong những tuần gần đây, bao gồm hai tàu sân bay, các tàu hỗ trợ và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ.
Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ gửi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không Patriot bổ sung tới Trung Đông.
https://vtc.vn/my-khuyen-cao-cong-dan-khong-toi-iraq-ar828914.html
- Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO (11/03/26 21:29)
- 'Vợ hụt' của Trư Bát Giới phim Tây du ký: Hôn nhân viên mãn, U80 vẫn trẻ đẹp (11/03/26 21:20)
- Sư huynh của Lý Tiểu Long là cao thủ Vịnh Xuân thực chiến, chưa từng thất bại (11/03/26 20:58)
- Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis? (11/03/26 20:25)
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (11/03/26 19:56)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (11/03/26 19:32)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (11/03/26 19:25)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (11/03/26 19:15)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (11/03/26 19:15)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (11/03/26 18:43)