Thế giới 24h
29/09/2019 15:59Mỹ không cho Ngoại trưởng Iran thăm đồng nghiệp
"Ngoại trưởng Iran Zarif muốn đến thăm một đồng nghiệp đang được chăm sóc tại một bệnh viện đẳng cấp thế giới. Nhưng Iran đã bắt trái phép nhiều công dân Mỹ trong nhiều năm, khiến người thân và bạn bè của họ đau buồn vì không thể đến thăm", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 28/9. "Chúng tôi thoả thuận với Iran rằng yêu cầu đi lại của họ sẽ được chấp thuận nếu như họ trả tự do cho một công dân Mỹ".
![]() |
| Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại một sự kiện ở Moskva, Nga ngày 8/5. Ảnh: Reuters. |
Đồng nghiệp ông Zarif muốn đến thăm là Majid Takht-Ravanchi, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, người đang điều trị bệnh ung thư tại một bệnh viện ở New York. Zarif cùng Tổng thống Iran Hassan Rouhani đang có mặt tại đây để tham dự phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Zarif và cũng như phái đoàn Iran đang bị hạn chế đi lại nghiêm ngặt ở Mỹ. Washington cấp thị thực nhưng chỉ giới hạn cho họ di chuyển xung quanh trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.
Quan hệ giữa Washington và Tehran xấu đi kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump đơn phương rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015 (JCPOA) và tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Tehran.
Căng thẳng leo thang sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ và các vụ bắt tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Mỹ đã không cấp thị thực cho một số đại biểu Iran tháp tùng Tổng thống Rouhani dự họp Liên Hợp Quốc ở New York.
Mai Lâm (Theo AFP)
- Iran cáo buộc Mỹ phạm ‘tội ác chiến tranh’ (18:20)
- 'Ông trùm dầu mỏ' bí ẩn đứng sau thỏa thuận lịch sử Mỹ - Venezuela (18:02)
- Nguyên nhân nắng nóng kéo dài tại Hà Nội (49 phút trước)
- Giá kiểm định khí thải xe máy: Cơ sở đăng kiểm được tự quyết (51 phút trước)
- Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178 (1 giờ trước)
- UNICEF: Người quen đứng sau hơn nửa vụ xâm hại trẻ em online (1 giờ trước)
- 8 tiếng ngồi công sở, làm thế nào để cơ thể không phải "trả giá"? (1 giờ trước)
- Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss World 2026? (2 giờ trước)
- Người hành hương thoát chết thần kỳ trong trận lũ quét thảm hoạ ở Nepal (2 giờ trước)
- HLV Park Hang Seo bị LĐBĐ Hàn Quốc ép làm 'bia đỡ đạn' sau World Cup 2026 (2 giờ trước)
