Quốc tế
15/12/2025 18:19Mỹ kêu gọi hơn 70 quốc gia tham gia lực lượng ổn định Gaza
Pháp, Italia, El Salvador và Malta nằm trong số những quốc gia được Bộ Ngoại giao Mỹ liên hệ. Đề nghị từ bộ này nêu rõ, các quốc gia Trung Đông, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia, đã và đang hợp tác với Mỹ để bảo đảm nguồn tài chính cho việc triển khai Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF) đến Gaza.
Một quan chức Mỹ tiết lộ, 19 trong số hơn 70 quốc gia đã phản hồi thiện chí, bao gồm cả việc cung cấp binh sĩ, hỗ trợ hậu cần hoặc trang thiết bị. Những quốc gia đang đàm phán với Mỹ về việc gửi quân quyết định sẽ chỉ làm như vậy nếu binh sĩ được triển khai sau Đường Vàng – ranh giới phân định Gaza với 53% diện tích thuộc quyền kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Times of Israel ngày 14-12 thông tin, đề nghị chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tuyển mộ binh sĩ cho lực lượng gìn hòa bình tiếp quản trách nhiệm bảo đảm an ninh tại Gaza.
Kế hoạch triển khai lực lượng này là một phần quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Gaza. Ở giai đoạn đầu tiên, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10-10, với việc phong trào Hồi giáo này trao trả các con tin và quốc gia Do Thái cũng tiến hành thả nhiều tù nhân Palestine.
Nghị quyết do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 17-11 đã ủy quyền cho Hội đồng Hòa bình và các quốc gia hợp tác với hội đồng này thành lập ISF. Tổng thống Donald Trump cho biết, thông báo về những lãnh đạo thế giới tham gia hội đồng sẽ được công bố đầu năm 2026.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ biện pháp buộc Hamas giải giáp và trao lại quyền kiểm soát Gaza cho ISF, trong bối cảnh nhiều quốc gia được cho là đã phản đối ý tưởng triển khai binh sĩ đến những khu vực có sự hiện diện của phong trào vũ trang này.
Hamas tuyên bố, các quốc gia trung gian hòa giải là Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn chưa thảo luận chính thức vấn đề giải trừ vũ khí với phong trào này. Hiện tại, Hamas duy trì lập trường không giải giáp cho đến khi một nhà nước Palestine được thành lập.
Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) sẽ tổ chức một hội nghị ở Qatar vào ngày 16-12 để lên kế hoạch cho lực lượng an ninh quốc tế tại Gaza. Dự kiến, hơn 25 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự hội nghị gồm các phiên thảo luận về cơ cấu chỉ huy và nhiều vấn đề khác.
Mỹ muốn triển khai ISF tại Gaza vào tháng 1-2026 nhưng mục tiêu này ngày càng khó khả thi trong bối cảnh những quốc gia dự kiến điều động binh sĩ tham gia như Azerbaijan và Indonesia vẫn chưa chính thức tuyên bố.
https://hanoimoi.vn/my-keu-goi-hon-70-quoc-gia-tham-gia-luc-luong-on-dinh-gaza-726857.html
- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 8.000 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách được chi thế nào? (17:02)
- Tuyển Việt Nam: Liệu đã đủ bay cao ở Asian Cup 2027? (20 phút trước)
- Điều gì diễn ra sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại? (38 phút trước)
- Iran tuyên bố gắt, chiến đấu đến khi Mỹ, Israel đầu hàng (53 phút trước)
- Chiều nay, giá vàng bất ngờ giảm mạnh (57 phút trước)
- Iran và Hezbollah tấn công Israel, hàng triệu người phải tìm nơi trú ẩn (1 giờ trước)
- Đề xuất thêm dầu hỏa, dầu mazut được giảm thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường (1 giờ trước)
- Nga và EU tiếp tục hỗ trợ Cuba ứng phó khủng hoảng (1 giờ trước)
- Bộ Y tế: Siết chặt kiểm tra bếp ăn tập thể, trường học ngăn "thực phẩm bẩn" (2 giờ trước)
- Kinh tế bạc - cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt (2 giờ trước)