Quốc tế
13/07/2022 15:10Mỹ đề nghị Ấn Độ không cho tàu hàng Nga cập cảng, New Delhi thẳng thừng từ chối
Theo Economic Times, hồi tháng trước, Tổng lãnh sự Mỹ tại Mumbai gửi thư cho cơ quan quản lý cảng của thành phố này, đề nghị giới chức Ấn Độ không cho phép các tàu hàng của Nga cập cảng do Washington đang áp cấm vận nhằm vào Moskva.
Cơ quan quản lý cảng Mumbai sau đó đệ đơn yêu cầu Tổng vụ Hàng hải Ấn Độ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ hướng dẫn cách giải quyết.
Trước vấn đề này, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bác đề nghị từ phía Mỹ, nhấn mạnh đây là quyền chủ quyền của New Delhi trong quan hệ với các đối tác toàn cầu dựa trên lợi ích quốc gia.
Sau tuyên bố từ cơ quan ngoại giao Ấn Độ, Tổng lãnh sự Mỹ lại khẳng định đề nghị trên chỉ là các trao đổi mang tính chất cá nhân.
"Có vẻ như chính quyền Biden đã thay đổi chiến thuật khi gây sức ép với Ấn Độ. Thay vì nói chuyện trực tiếp với New Delhi, lãnh sự quán Mỹ tại Mumbai lại viết thư cho Cảng vụ Mumbai để ngăn không cho tàu Nga cập cảng", ông Derek J. Grossman - chuyên gia cao cấp Trung tâm chính sách Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Tập đoàn RAND bình luận.
Không chỉ là nhà nhập khẩu dầu thô lớn của Moskva, Ấn Độ đang muốn mở rộng hiện diện tại các mỏ dầu ở vùng Viễn Đông của Nga.
Doanh số xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ tăng lên ít nhất 50 lần trong 3 tháng qua, hiện chiếm 10% tổng lượng dầu nhập khẩu của quốc gia này. Các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây tạo cơ hội cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tăng mua dầu của Nga với giá chiết khấu.
Ấn Độ - nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới bị phương Tây chỉ trích vì không tham gia cấm vận mà vẫn tiếp tục mua dầu của Nga. Tuy nhiên, New Delhi bác bỏ các chỉ trích, nhấn mạnh các mặt hàng nhập khẩu đó chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu tổng thể của đất nước.
Hồi tháng 5, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho biết năng lượng mua từ Nga vẫn rất nhỏ so với tổng mức tiêu thụ của nước này.
Chính phủ Ấn Độ kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine, không áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Nga. New Delhi cũng bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 3 nhằm lên án chiến dịch quân sự của Moskva.
- Cùng đi thỉnh kinh, vì sao Trư Bát Giới không thành Phật? (1 giờ trước)
- Đường Tăng phong lưu nhất 'Tây du ký': U70 chật vật mưu sinh (2 giờ trước)
- Dàn sao phim Hoa cỏ may sau 25 năm: Người thành 'nữ hoàng', người ở ẩn kín tiếng (2 giờ trước)
- 'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết (3 giờ trước)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (5 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (6 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (6 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (7 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (8 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (8 giờ trước)