Miền Bắc nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 30 độ C, Nam Bộ oi bức

Các tỉnh thành ở miền Bắc duy trì sương mù vào sáng sớm, càng về trưa chiều nhiệt độ có xu hướng tăng, cao nhất đến 30 độ; riêng phía Tây Bắc Bộ nhỉnh hơn, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ trời oi bức.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày thứ hai (19/2), Thủ đô có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Miền Bắc nắng mạnh lên ngưỡng 30 độ C, Nam Bộ oi bức -0
Miền Bắc nhiệt độ tăng nhanh, có nơi trên 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Bắc gió nhẹ; phía Nam gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa; miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; miền Đông 35-37 độ.

https://cand.com.vn/doi-song/mien-bac-nhiet-do-tang-cao-len-nguong-30-do-c-nam-bo-oi-buc-i722964/

N.Thắng / cand.com.vn