Miền Bắc mưa nhỏ, trời âm u; Trung và Nam Bộ nắng đẹp

Hôm nay (15/2), người dân miền Bắc đi làm trở lại sau nghỉ Tết với thời tiết mưa nhỏ nhiều nơi, nhiệt độ giảm nhẹ, trời âm u. Khu vực miền Trung và Nam Bộ trời nắng đẹp.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày thứ năm (15/2), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; ngày có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Miền Bắc mưa nhỏ, trời âm u; Trung và Nam Bộ nắng đẹp -0
Các tỉnh thành ở miền Trung và Nam Bộ trời nắng vàng rực rỡ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; ngày có mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; ngày có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 27-29 độ, phía Nam có nơi trên 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/mien-bac-mua-nho-troi-am-u-trung-va-nam-bo-nang-dep-i722724/

N.Thắng / cand.com.vn