Kinh tế 24h
01/11/2019 01:46Masan lãi đậm nhờ thắng kiện 130 triệu USD
Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) cho biết, doanh thu thuần hợp nhất chín tháng đầu năm xấp xỉ 26.380 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ do dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng đến doanh số mảng thức ăn chăn nuôi và giá vonfram thấp. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 4.080 tỷ đồng sau khi trừ chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
Khoản mục biến động lớn nhất trong báo cáo tài chính mới công bố của Masan là thu nhập khác hơn 1.222 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ hơn 16 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo công ty cho biết, khoản tiền này do công ty con của Tập đoàn Jacobs tại Australia thanh toán cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (doanh nghiệp Masan sở hữu gián tiếp) theo phán quyết của hội đồng trọng tài quốc tế. Phần còn lại được ghi nhận giảm nguyên giá tài sản cố định, tương ứng với chi phí xây dựng cơ bản và chỉnh sửa tài sản phát sinh thêm tại công ty Núi Pháo.
Nhờ đóng góp của khoản thu nhập bất thường, lợi nhuận trước thuế chín tháng đầu năm của Masan đạt hơn 5.080 tỷ đồng tăng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Masan dự kiến doanh thu hợp nhất năm nay 38.000-40.000 tỷ đồng và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông 3.500-3.600 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên do ảnh hưởng bởi giá bán hàng hóa và dịch tả lợn. Đối với Masan Consumer (kinh doanh hàng tiêu dùng), doanh thu ước tính tăng trưởng 10-15% nhờ chiến lược cao cấp hóa ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi.
Sau thỏa thuận mua lại mảng kinh doanh vonfram của H.C Starck, công ty khoáng sản tiếp tục gia tăng thị phần và cải thiện giá bán cho các sản phẩm vonfram công nghệ cao "midstream" (giai đoạn giữa của chuỗi giá trị) cao hơn 30-50%. Công ty dự đạt mức doanh thu 5.000-5.000 tỷ đồng sau khi thanh lý một phần hoặc toàn bộ đồng tồn kho trong quý cuối năm.
Trong khi đó, công ty chuyên cung cấp thịt lợn Masan MEATLife kỳ vọng năm nay đạt doanh thu thuần 1.200 tỷ đồng, bằng 75% doanh thu thịt tươi của đối thủ trực tiếp là Vissan. Doanh nghiệp này dự kiến đến cuối năm nay có 650 điểm bán có hệ thống bảo quản lạnh và chiếm 2% thị phần doanh thu thịt lợn cả nước trong năm tới.
Phương Đông
| Hàng "dính độc": Bên Tây cấm cửa trả về, dân xứ ta ăn an toàn
Những năm gần đây, nhiều lô hàng xuất khẩu của Việt Nam thường xuyên bị cảnh báo hoặc trả về vì đáp ứng được tiêu ... |
| Bao giờ sự “bất lương” phải trả giá?
Từ trước đến nay, Masan từng nhiều lần bị vạch trần “chiến dịch truyền thông bẩn” đánh lừa người tiêu dùng, chơi xấu đối thủ ... |
- Hoa hậu tóc tém là biểu tượng sắc đẹp TVB, tuổi 60 độc thân, lập di chúc sớm (1 giờ trước)
- Người thua cuộc nhưng vẫn khiến Tào Tháo 'chết không nhắm mắt' là ai? (2 giờ trước)
- Vì sao vẻ đẹp của Tây Thi được ví là 'trầm ngư'? (2 giờ trước)
- 'Tây du ký' và 'Đại Đường Tây Vực ký' khác nhau thế nào? (2 giờ trước)
- Scandal 'hóa phép' bột giặt thành sữa tươi gây rúng động ở Ấn Độ (3 giờ trước)
- SHB trở thành Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 (4 giờ trước)
- Sức vóc "Công nghệ lõi tái chế đồng tinh khiết" của LiOA và tầm nhìn kiến tạo từ Nghị quyết 57-NQ/TW (4 giờ trước)
- Hà Nội sắp xếp trường học: Hiệu trưởng, giáo viên, kế toán được bố trí thế nào? (5 giờ trước)
- Đêm Tết Mậu Thân 1968 và hai phát đạn của huyền thoại tình báo Tư Cang (5 giờ trước)
- Nữ sinh dọa 'lấy trật ven 3 lần' bệnh nhân, Đại học Y Hà Nội lên tiếng (5 giờ trước)