Quốc tế
20/07/2020 05:32Lũ lụt ở Ấn Độ và Nepal: 189 người chết, 4 triệu người phải sơ tán
Hai cô gái trẻ đang sử dụng chiếc bè tự chế đi qua đoạn ngập lụt trong ngôi làng ở quận Karbi Anglong, tiểu bang Assam, Ấn Độ ngày 11.7. Ảnh: Reuters
Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức hai nước Ấn Độ và Nepal cho biết, dòng sông Brahmaputra, chảy qua Tây Tạng (Trung Quốc), Ấn Độ và Bangladesh, đã tràn bờ gây ra lũ lụt và lở đất, phá hủy mùa màng khiến hàng triệu người phải di dời, sơ tán.
Nguồn tin từ một quan chức chính quyền tiểu bang Assam, Ấn Độ cho biết, hơn 2,75 triệu người ở tiểu bang này đã phải di dời trong ba đợt lũ lụt diễn ra kể từ cuối tháng 5, 79 người đã chết.
''Tình hình lũ lụt vẫn còn nghiêm trọng vì hầu hết các dòng sông đang chảy mạnh trên mức nguy hiểm'', người đứng đầu cơ quan thủy lợi tiểu bang Assam, Ấn Độ, Keshab Mahanta, phát biểu trước truyền thông cho biết.
Tiểu bang Assam phía đông bắc Ấn Độ đang đối mặt với thách thức song song, vừa chống lũ lụt, vừa chống đại dịch COVID-19. Trong tổng số 33 quận của bang này, 25 quận hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lụt, đã bắt đầu từ hai tuần trước.
Trong khi đó, Ấn Độ đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19, tính đến ngày 19.7, đã lây nhiễm gần 1,1 triệu người và khiến 26.816 tử vong.
Tại nước láng giềng Nepal, ngày 19.7, chính phủ cảnh báo người dân dọc theo đồng bằng phía nam phải cảnh giác vì những cơn mưa lớn theo mùa dự báo sẽ diễn ra dồn dập tại quốc gia Himalaya này. Hiện đã có hơn 100 người chết trong lũ lụt và lở đất kể từ tháng 6.
Khoảng 110 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong trận lở đất và lũ quét, đã cuốn trôi nhà cửa, đường sá và các cây cầu. Hàng trăm người dân ở 26 trong tổng số 77 quận của nước này phải di dời, cơ quan cảnh sát cho biết.
Quan chức Bộ Nội vụ Nepal, Murari Wasti, cho biết số người chết dự kiến sẽ tăng lên vì có 48 người vẫn đang mất tích: ''Các đội tìm kiếm và cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng cơ hội sống là rất mong manh''.
Ông Barun Paudel từ văn phòng dự báo thời tiết ở thủ đô Kathmandu, Nepal, cho hay những cơn mưa lớn dự kiến sẽ dội xuống khu vực miền núi ở nước này trong bốn ngày tới.
Lở đất và lũ quét là hiện tượng phổ biến ở Nepal, các bang Assam và Bihar của Ấn Độ trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.
Phương Linh
| Lở đất ở Nepal, hàng chục người thiệt mạng
Lũ quét và sạt lở đất đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác tại miền tây Nepal phải đi lánh ... |
| Lở tuyết ở Nepal, nhiều người mất tích
Một vụ lở tuyết vừa xảy ra tại một tuyến đường leo núi nổi tiếng ở Nepal, làm ít nhất 4 người Hàn Quốc và ... |
| Ấn Độ: Lũ lụt khiến hơn 270 người chết, 1 triệu người phải bỏ nhà
Lũ lụt và sạt lở đất giết chết hơn 270 người ở Ấn Độ trong tháng 8, khiến 1 triệu người phải rời khỏi chỗ ... |
- Giá vàng hôm nay 26-9: Vàng thế giới chịu áp lực, trong nước đi ngang (09:37)
- CĐV Indonesia chỉ trích HLV trưởng, lo đội nhà thua Việt Nam (09:35)
- El Niño tiến tới cường độ cực đại: 2027 có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử (09:30)
- Diện mạo bến xe hình tròn độc đáo bên Vành đai 3 Hà Nội (09:17)
- HLV Indonesia lên tiếng về đội hình 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đá chính (1 giờ trước)
- Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ (1 giờ trước)
- Giá vàng giảm 24% từ đỉnh, người mua đầu năm đang lỗ 50 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông Trump đề nghị ông Zelensky gặp ông Putin tại Moskva (1 giờ trước)
- Trung thu đầu tiên dưới mái trường Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin nơi biên cương (2 giờ trước)
- Sự thật về cuộc khởi nghĩa của Tống Giang: Khác rất nhiều so với 'Thủy hử' (25/09/26 21:05)