Quốc tế
12/07/2020 01:08Lở đất ở Nepal, hàng chục người thiệt mạng
Có 9 người thiệt mạng và hơn 30 người khác mất tích ở huyện Myagdi nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 200km về phía tây bắc.
“Số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên, khi lực lượng cứu hộ tới được những vùng xa xôi để tìm kiếm các nạn nhân. 50 người khác đã được trực thăng chở đến nơi an toàn”, quan chức địa phương Gyan Nath Dhakal trả lời phỏng vấn Reuters nói.
![]() |
| Lũ quét tại Nepal hôm 10/7. Ảnh: ANI |
Tại một số vùng lân cận như Kaski và Jajarkot, mỗi nơi đều ghi nhận bảy người thiệt mạng. “Chúng tôi đang tìm kiếm tám người vẫn còn đang mất tích”, sĩ quan cảnh sát Kishore Shrestha cho biết.
Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết, mực nước sông Koshi tại vùng đồng bằng phía nam Nepal giáp với biên giới Ấn Độ hiện đã ở mức đáng báo động.
| Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở đất ở Myanmar lên tới hơn 160 người
Đến tối 2/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 162 thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới bùn đất và 54 người khác ... |
| Lũ lụt, lở đất hàng chục người thiệt mạng và mất tích ở Ấn Độ
Hàng chục người thiệt mạng và mất tích trong các vụ sạt lở đất và các sự cố liên quan tới mưa lớn tại các ... |
- Nga tiếp tục chiến sự giữa làn sóng tập kích của Ukraine (41 phút trước)
- Bắt gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM (43 phút trước)
- Bão số 1 đi vào bờ biển Móng Cái, gió giật mạnh duy trì đến khi nào? (1 giờ trước)
- 'Nam Phương Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh': Trở thành Phó giáo sư, sống kín tiếng (2 giờ trước)
- Bão số 1 gây mưa lớn tại Hà Nội, những khu vực nào có nguy cơ bị ngập? (2 giờ trước)
- Số người chết vì động đất Venezuela vượt 2.600 (2 giờ trước)
- TP.HCM cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026 - 2027 (2 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak giật cấp 11 trên khu vực ven biển Quảng Ninh, biển động rất mạnh (2 giờ trước)
- Tuyển sinh đại học 2026: Chuyên gia dự báo điểm chuẩn và “bật mí” chiến thuật đặt nguyện vọng (4 giờ trước)
- Đối chiếu học bạ, kiểm tra toàn bộ bài thi điểm 10 Toán ở Tuyên Quang (4 giờ trước)
