Lở tuyết ở Nepal, nhiều người mất tích

Một vụ lở tuyết vừa xảy ra tại một tuyến đường leo núi nổi tiếng ở Nepal, làm ít nhất 4 người Hàn Quốc và ba hướng dẫn viên người Nepal mất tích.

Một quan chức thuộc cơ quan du lịch Nepal tên là Meera Acharya hôm nay (18/1) cho biết, ít nhất một công dân Trung Quốc bị thương khi tuyết lở, song người này đã được cứu bằng trực thăng.

Vụ lở tuyết xảy ra dọc tuyến leo núi được ưa chuộng là Annapurna, bao quanh núi Annapurna.

Theo quan chức trên, mọi nỗ lực đã được triển khai để cứu những người khác. Cho tới giờ, lực lượng cứu hộ đã kéo được 30 người leo núi kẹt dưới đống tuyết và đưa họ tới nơi an toàn.

Thời tiết xấu cộng thêm nhiệt độ hạ trong hai ngày qua khiến việc cứu người trở nên khó khăn hơn.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, tuyết lở xảy ra ở độ cao 3.230m, trước buổi trưa hôm qua (17/1). Bộ này cho hay, có 5 người Hàn Quốc ở cùng đội leo núi có những người mất tích, hiện an toàn và tìm được nơi trú ẩn.

Những người mất tích, gồm 2 phụ nữ trong độ tuổi 30 và 50, hai nam giới trong độ tuổi 50, là các giáo viên hiện đang làm việc tình nguyện tại Nepal.

Hoài Linh

Nepal bắt 122 người Trung Quốc

Cảnh sát Nepal bắt 122 công dân Trung Quốc với cáo buộc gian lận ngân hàng và tội phạm mạng. 

Nepal đo lại độ cao đỉnh Everest

Nepal đồng ý hợp tác với Trung Quốc để đo lại độ cao Everest, sau khi giới khoa học cho rằng đỉnh núi cao nhất ...

Du khách Việt được khuyến cáo không đi Nepal ba tháng tới

Mưa lớn và sạt lở đất đang diễn ra ở Nepal khiến chuyến đi của du khách không đảm bảo an toàn. 

/ vietnamnet.vn