Nhìn thẳng - Nói thật
17/08/2017 10:10\"Like\" hay câu like cũng cần có trách nhiệm
![]() |
Ngày 8-8-2017, Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành tổ chức xây dựng hàng rào bao quanh diện tích đất khu dân cư Tam An I (ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành) với sự hỗ trợ, giám sát của các đoàn thể và cơ quan chức năng huyện. Thế nhưng khi khởi công, một số cá nhân, phần lớn là phụ nữ lớn tuổi và khoảng 10 thanh niên đã có hành vi la hét, chửi bới với lời lẽ khá khó nghe, manh động hơn nữa là hành vi ném đá, đất vào phương tiện thi công và lực lượng chức năng.
Ngay lập tức, một tài khoản facebook có tên Phuoc Quang đăng tải một clip dài gần 20 phút với lời bình: “Người dân tiếp tục bị đàn áp, thương quá bà con ơi. Lương tâm cộng đồng, lương tâm những người có chức trách đâu rồi, cứu lấy dân với, đừng để có những án mạng oan xảy ra thương tâm... cứu xét... cứu lấy dân...”.Hiện tượng “like”, câu like hiện nay đã quá phổ biến trên các trang mạng xã hội. Thậm chí có người còn đăng tin, ảnh, clip giả trên facebook chỉ với mục đích câu like, mà vụ tung tin máy bay rơi ở Nội Bài là một ví dụ.
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ clip cùng tất cả những lời “bình luận” và nhận thấy rằng lực lượng chức năng làm việc bình thường nghiêm túc, không có bất cứ một lời nói, hành động nào trái chuẩn mực hay lạm dụng quyền lực. Ngược lại, những người chống đối ném đá, đất, la hét với những lời lẽ khó nghe và những hành vi khó coi. Tuy thế tất cả các ý kiến “bình luận” đều lên án lực lượng chức năng. Không có ai bình phẩm về hành vi, lời lẽ của những người quá khích, gây mất an ninh trật tự.
Cũng cần nói thêm cho rõ: dự án khu dân cư Tam An I thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai, đúng với quy định của pháp luật (Điều 10, Nghị định 91/NĐ-CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị). Năm 2003 và 2004, UBND huyện Long Thành đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải quyết tái định cư và đã thu hồi, điều chỉnh các loại giấy tờ về nhà và đất của các hộ dân theo quy định. Tuy nhiên vẫn có một số hộ không đồng tình, tái lấn chiếm đất đã thu hồi (1 hộ không nhận tiền đền bù, 4 hộ đã nhận tiền nhưng không bàn giao mặt bằng).
Thiết nghĩ, tham gia mạng xã hội là quyền của mỗi người, pháp luật không cấm. Tuy nhiên mỗi chúng ta khi tiếp nhận thông tin cũng cần có sự suy xét, phân biệt đúng sai và nếu có “bình luận” cũng cần phải khách quan, trung thực tránh “theo đuôi” người khác.
Đặc biệt, những người quay, đưa lên mạng các đoạn clip để câu like cũng cần thấy rõ trách nhiệm của “người đưa tin”, tránh giả tạo, thổi phồng, cắt ghép, chú dẫn sai sự thật mang tính kích động, đến khi lộ ra ít nhất là mất uy tín cá nhân, nặng hơn có khi là vi phạm pháp luật.
- Gia đình Hà Nội có 3 đời học Bách khoa, nhà cách cổng trường chỉ vài chục mét (38 phút trước)
- Mạo danh người nổi tiếng bằng AI: Phạt 80 triệu đồng, buộc dán nhãn (1 giờ trước)
- Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ? (2 giờ trước)
- AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào? (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù (2 giờ trước)
- Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm (3 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (4 giờ trước)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (4 giờ trước)
- Hàng thông trăm tuổi đẹp như 'bước ra từ phim Hàn Quốc' tại Gia Lai (4 giờ trước)
- Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran? (6 giờ trước)
