Lễ đón mừng dòng dầu đầu tiên từ dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam

Hòa trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), 50 năm thành lập Petrovietnam (3/9/1975 - 3/9/2025), ngày 18/8, Liên doanh Vietsovpetro tổ chức “Lễ đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, Lô 09-2/09”. Sự kiện là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, một công trình tiêu biểu chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia - Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 , đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết - đổi mới sáng tạo - niềm tự hào của ngành Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; đồng chí Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam; đồng chí Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Petrovietnam; các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo Công đoàn Petrovietnam; các đối tác và tập thể cán bộ, người lao động Vietsovpetro.

Vào 07:09 ngày 14/7/2025, Dự án Phát triển mỏ Kinh Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam (KNT–KTN) đã lần lượt mở 04 giếng trên giàn WHP-KTN để chính thức đón dòng dầu đầu tiên; đến 10:34 cùng ngày, giàn CPP-KNT đã tiếp nhận dòng dầu, sau đó hỗn hợp được vận chuyển về MSP-10 để xử lý qua đường ống ngầm dài hơn 38 km. Dự án về đích sớm hơn kế hoạch 01 ngày, bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu an toàn – chất lượng – tiến độ. Tính đến thời điểm First Oil, dự án ghi nhận 7 triệu giờ làm việc an toàn tuyệt đối, không tai nạn hay sự cố.

Dự án Phát triển mỏ KNT-KTN thuộc Lô 09-2/09, với các bên tham gia là Liên doanh Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và OA Zarubezhneft, trong đó Vietsovpetro là Người điều hành, với các công việc bao gồm: Xây dựng giàn trung tâm CPP-KNT; giàn nhẹ WHP-KTN; Các đường ống nội mỏ - liên mỏ và cáp ngầm; Cải hoán các hạng mục tại giàn MSP-10, MSP-9, BK-15. Dự án xây dựng, phát triển mỏ KNT-KTN là một dự án phức tạp, với rất nhiều gói thầu có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.

Khởi công 07/6/2023 tại Xí nghiệp Xây lắp – Cảng Vietsovpetro, dự án KNT–KTN được thực hiện trong bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Vietsovpetro và các nhà thầu đã tối ưu thiết kế, biện pháp thi công, tận dụng vật tư hiện có để giữ vững tiến độ. Những mốc then chốt gồm: hạ thủy chân đế giàn KNT ngày 27/3/2024, lắp đặt topside CPP-KNT ngày 04/5/2025; nghiệm thu kỹ thuật: MSP-10 (04/7/2025), CPP-KNT và WHP-KTN (11/7/2025).

Thành công của KNT–KTN khẳng định định hướng chiến lược của Vietsovpetro trong việc khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên bằng cách tận dụng tối đa hạ tầng, kinh nghiệm và công nghệ hiện có, triển khai nhanh với chi phí hợp lý nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn. Mô hình “định hướng đúng – triển khai linh hoạt – phối hợp hiệu quả” tiếp tục là kinh nghiệm tham chiếu cho các dự án tương tự trong thời gian tới.

Việc đưa KNT–KTN vào khai thác thương mại đúng tiến độ góp phần duy trì và gia tăng sản lượng khai thác, củng cố vai trò nòng cốt của Vietsovpetro trong chuỗi giá trị tìm kiếm – thăm dò – khai thác dầu khí của Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và khẳng định chủ quyền trên biển thông qua hợp tác dầu khí chiến lược tại các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn.

Bên cạnh thành công dự án mỏ KNT - KTN, Petrovietnam tự hào khắc thêm một tọa độ mới trên bản đồ dầu khí Việt Nam – Dự án phát triển mỏ Đại Hùng – giai đoạn 3, giàn WHP DH-01. Dự án phát triển mỏ Đại Hùng - giai đoạn 3, giàn WHP DH-01 là một dự án phát triển mỏ dầu ngoài khơi nằm trong Lô 05-1(a), thuộc bể trầm tích Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu khoảng 265 km, ở độ sâu mực nước biển từ 110 – 120 mét. Cả KNT - KTN và Đại Hùng Pha 3 đều là những công trình trọng điểm, đóng góp quan trọng trong việc gia tăng sản lượng cho Petrovietnam trong bối cảnh hiện nay.

Chính bởi ý nghĩa đó, Petrovietnam đã ban hành Quyết định số 1472-QĐ/ĐU vinh danh và gắn biển các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025–2030, trong đó có Dự án Phát triển mỏ KNT - KTN, Lô 09-2/09 thuộc Đảng bộ Vietsovpetro và dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3, giàn WHP DH-01 thuộc Đảng bộ PVEP. 

Ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, trí tuệ và tâm huyết của tập thể những người làm công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác Dầu khí, lãnh đạo Tập đoàn Petrovietnam, lãnh đạo Vietsovpetro cùng thực hiện nghi thức gắn biển Công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025–2030 cho Dự án Phát triển mỏ KNT - KTN, Lô 09-2/09 và Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3, giàn WHP DH-01.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá, trong nửa đầu năm 2025, Petrovietnam đã ghi dấu nhiều thành công quan trọng: giàn BK-23 và PVDRILLING VIII đưa vào vận hành, mỏ Đại Hùng Pha 3 đi vào khai thác, đặc biệt các mỏ KNT - KTN chính thức hòa vào dòng chảy năng lượng của đất nước. Đây là thành quả có ý nghĩa lớn trong bối cảnh đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt chúc mừng Petrovietnam, các nhà thầu – nhất là Vietsovpetro, PVEP, Zarubezhneft – cùng tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam và Liên bang Nga đã nỗ lực đưa dự án về đích đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt chúc mừng Petrovietnam, các nhà thầu – nhất là Vietsovpetro, PVEP, Zarubezhneft – cùng tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam và Liên bang Nga đã nỗ lực đưa dự án về đích đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả. Thành công này tiếp tục khẳng định mô hình hợp tác hiệu quả, tin cậy giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện chính sách phát triển thị trường năng lượng minh bạch và bền vững. Phó Thủ tướng đề nghị Petrovietnam đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu và phát triển; ứng dụng công nghệ để mở rộng thăm dò, kết nối mỏ lân cận; phát huy vai trò tiên phong trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; đồng thời chăm lo đời sống người lao động, gắn phát triển với trách nhiệm xã hội, xây dựng thương hiệu Petrovietnam ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, khi bắt đầu dự án vào năm 2022, ít ai hình dung được tiến độ sẽ nhanh, chất lượng sẽ cao và hiệu quả kinh tế – kỹ thuật sẽ tối ưu như hôm nay. Thành công này minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chủ đầu tư, đơn vị điều hành và nhà thầu, đồng thời khẳng định khả năng quản trị dự án, ứng phó linh hoạt trước biến động thị trường và thách thức ngoài khơi. Đồng chí Lê Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn Vietsovpetro – đơn vị điều hành dự án; các đối tác như Zarubezhneft, PVEP; các nhà thầu, đơn vị thi công và toàn thể người lao động trực tiếp trên công trình và tại các cơ sở hậu cần. Đặc biệt, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành, chính quyền địa phương – những yếu tố quyết định giúp các dự án triển khai thuận lợi, an toàn. 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh, thành công hôm nay là minh chứng cho tinh thần “Khát vọng – Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Nghĩa tình” và phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” trong toàn Tập đoàn. Đây là động lực mạnh mẽ để tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Petrovietnam với nhiều thành tựu mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xác định phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhất là khi giá dầu khí biến động khó lường, áp lực chuyển dịch năng lượng gia tăng và yêu cầu quản trị doanh nghiệp ngày càng cao, tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Petrovietnam cam kết: Phát triển ngành Dầu khí toàn diện, hiệu quả, xanh và bền vững; Chủ động tìm kiếm, phát triển mỏ mới, nâng cao hiệu quả khai thác; Giữ vững vai trò trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; Luôn đặt lợi ích quốc gia, cộng đồng và môi trường làm kim chỉ nam trong mọi quyết sách.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Petrovietnam, Vietsovpetro và Zarubezhneft đã trao giấy khen cho 24 tập thể và 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai dự án.
Nghi thức mở van khai thác, chính thức đón chào dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ KNT - KTN

 

Thành quả từ mỏ KNT - KTN, Lô 09-2/09 không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới, những dự án tiếp nối để vươn tới những thành tựu lớn hơn trong tương lai.

 

Đồng chí Phan Thị Thắng – Thứ trưởng Bộ Công Thương trao Giấy chứng nhận đầu tư hiệu chỉnh từ Bộ Công Thương cho tổ hợp Nhà thầu Vietsovpetro và PVEP
Lễ ký kết Thỏa thuận điều hành chung (JOA) Lô 09-2/10

https://pvn.vn/le-don-mung-dong-dau-dau-tien-tu-du-an-phat-trien-mo-kinh-ngu-trang-kinh-ngu-trang-nam-30085

/ Cổng thông tin điện tử PVN