Quốc tế
15/06/2022 15:14Lầu Năm Góc: Mỹ đã chuyển hệ thống pháo phản lực hạng nặng tới Ukraine
Thông tin trên được Colin Kahl - Thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng của Lầu Năm Góc, cho biết tại một hội nghị do Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) tổ chức hôm 14/6. Vị này nói, hệ thống pháo phản lực có tính cơ động cao (HIMARS) sẽ được gửi đến Kiev cùng với đạn rocket dẫn đường GMLRS.
“GMLRS là một loại rocket dẫn đường chính xác", ông Colin Kahl nhấn mạnh.
Nhà Trắng lần đầu đưa ra thông tin gửi các bệ phóng HIMARS tới Ukraine vào ngày 1/6, tuy nhiên các loại đạn rocket đi kèm HIMARS được giới hạn tầm bắn từ 32km đến 80km.
Theo Lầu Năm Góc, Mỹ cam kết cung cấp cho Ukaine 4 hệ thống HIMARS và tất cả đều đang được triển khai ở châu Âu, chuẩn bị đưa đến Ukraine. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết, binh sĩ Ukraine đang hoàn thành khóa đào tạo về vận hành HIMARS.
Theo nhà sản xuất Lockheed Martin, một bệ phóng di động HIMARS có thể mang 6 tên lửa GMLRS.
Ông Colin Kahl không cho biết Washington đã gửi bao nhiêu đạn rocket đến Ukraine kèm bệ phóng HIMARS.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Ukraine đã mất hơn 500 hệ thống pháo phản lực và hơn 1.900 khẩu pháo. Kiev liên tục kêu gọi các đồng minh ở phương Tây cung cấp thêm vũ khí và đạn dược.
“Chúng tôi sẽ cung cấp cho người Ukraine những gì họ cần”, Colin Kahl cho biết trong bài phát biểu hôm 13/6.
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, Nga sẽ tấn công các mục tiêu cho tới nay vẫn chưa bị nhắm đến nếu các tên lửa tầm xa được vận chuyển tới Ukraine. Ông nói rằng những đợt vận chuyển vũ khí cho Ukraine chỉ có một mục tiêu duy nhất phía sau - đó là kéo dài cuộc xung đột lâu nhất có thể.
Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định việc Mỹ vận chuyển các hệ thống pháo phóng hàng loạt cho Ukraine không thể đem đến chuyển biến mới cho các lực lượng của Kiev. Ông cho rằng các hệ thống này được vận chuyển tới Ukraine để thay thế cho những thiết bị quân sự đã bị phá hủy.
Không chỉ Mỹ, các nước phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ khí tài quân sự cho Ukraine. Hôm 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo nước này sẽ cung cấp các hệ thống pháo phản lực tầm xa (MLRS) M270 cho Ukraine nhằm giúp Kiev chống đỡ trước các đòn tấn công của Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, hệ thống M270 có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 80 km bằng đạn rocket dẫn đường chính xác, sẽ gia tăng đáng kể năng lực tấn công của lực lượng Ukraine.
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (08:19)
- Chủ tịch Quốc hội Slovenia đề xuất trưng cầu dân ý rời NATO (08:16)
- Xuyên đêm thi công loạt công trình chống ngập trong lòng phố cổ Hà Nội (08:03)
- Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán trong 2 ngày tới (08:00)
- Tranh chấp phong tỏa eo biển Hormuz: Nguy cơ mới với kinh tế toàn cầu (33 phút trước)
- 3 lựa chọn khó của Mỹ nếu thỏa thuận ngừng bắn với Iran sụp đổ (33 phút trước)
- Xác định hai đội bóng vào bán kết cúp C1 châu Âu (39 phút trước)
- Mừng Đại lễ 30/4-1/5 cùng Vietjet, nhận ngay ưu đãi giảm 20% giá vé Business, SkyBoss, Deluxe (43 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/4: Tiếp tục tăng dựng đứng, vượt 4.800 USD/ounce (53 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 15/4: Tiếp tục giảm mạnh, về dưới 95 USD/thùng (55 phút trước)