Hồ sơ
24/09/2023 15:15Láng giềng Ukraine quyết xây dựng lục quân mạnh nhất châu Âu
PravdaUkraine hôm nay (24/9) dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak tuyên bố Warsaw đang nỗ lực biến lục quân Ba Lan thành lực lượng chiến đấu trên bộ mạnh mẽ nhất ở châu Âu, với số lượng binh sĩ thường trực lên đến 300.000 người.
"Nếu chúng ta đảm bảo rằng từng cm đất Ba Lan đều được lục quân Ba Lan bảo vệ thì chúng ta có thể đảm bảo sự an toàn cho đất nước", lãnh đạo quân đội Ba Lan khẳng định.
Từ sau khi chiến sự nổ ra ở Ukraine, Ba Lan đã tăng cường mua sắm khí tài quân sự và thực hiện các biện pháp tăng sức mạnh cho lực lượng chiến đấu mặt đất. Warsaw năm ngoái từng công bố mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP.
Tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố Warsaw hiện "không còn chuyển giao bất cứ loại vũ khí nào cho Ukraine vì đang tập trung trang bị những khí tài hiện đại nhất cho chính lực lượng vũ trang của Ba Lan".
Đầu tháng 9/2023, nhà chức trách Ba Lan đã đạt thỏa thuận với nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin về việc mua 486 bệ phóng Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), trong đó phần lớn chúng sẽ được liên doanh sản xuất trên lãnh thổ quốc gia châu Âu từ năm 2025.
"Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một quân đội Ba Lan mạnh mẽ để ngăn chặn nguy cơ bị tấn công", ông Blaszczak từng phát biểu. "Trong vòng 2 năm, Ba Lan sẽ có lực lượng lục quân mạnh nhất và thành phần quan trọng nhất của đội quân đó là pháo binh".
Năm ngoái, Ba Lan cũng thông tin về việc mua sắm thêm 48 tiêm kích FA-50, 180 xe tăng K2 Black Panther và lựu pháo K9 của Hàn Quốc; cùng 116 xe tăng M1 Abrams đã sử dụng của Mỹ, bên cạnh đơn đặt hàng 250 chiếc mới khác.
- Cú rơi của những 'kỳ lân xanh': Phá sản dù từng huy động hàng trăm triệu USD, số công ty sống sót chỉ còn phân nửa (13:05)
- Lũ lớn lịch sử trên đảo Hawaii (23 phút trước)
- Metaverse hạ nhiệt, tỷ phú Mark Zuckerberg tìm hướng đi mới (31 phút trước)
- Hà Nội: Hơn 17.000 người tham gia “Ngày chạy Olympic 2026: Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” (43 phút trước)
- Iran đáp trả gắt sau khi ông Trump đưa ra tối hậu thư về eo biển Hormuz (46 phút trước)
- Hoa giấy phủ kín cầu Thủy Tiên, khung cảnh như 'xứ sở thần tiên' (1 giờ trước)
- Ninh Bình sẽ tổ chức bắn pháo hoa 2 ngày/tuần trong nhiều tháng (1 giờ trước)
- Ông Trump ra tối hậu thư, yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong 48 giờ (2 giờ trước)
- Viện trợ quốc tế cho Ukraine bị đình trệ: Gia tăng áp lực ngân sách (3 giờ trước)
- Thị trường nhà ở Hà Nội: Nguồn cung phục hồi, giá thiết lập mặt bằng cao (4 giờ trước)