Làm web phim lậu kiếm tiền tỷ, vốn 0 đồng tại VN

Thay vì đầu tư máy chủ lưu trữ phim, các trang web lậu tận dụng tài nguyên của các ông lớn như Google, Facebook để phát lại, từ đó tạo ra hình thức kinh doanh vốn 0 đồng.

Theo một số nguồn tin, Phimmoi.net, trang xem phim lậu có lượng truy cập cao nhất Việt Nam thu phí một ô quảng cáo lên đến 25 triệu/tuần, một đoạn TVC trước khi chiếu phim cũng ở mức gần 20.000 đồng/1.000 lượt xem.

Nhưng ít người biết rằng để duy trì một trang phim lậu với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi tháng, chủ nhân của nó không phải bỏ ra một đồng nào. Thông thường, các web lậu đang sử dụng sever của chính Google để lưu trữ và chiếu những bộ phim không có bản quyền.

lam web phim lau kiem tien ty von 0 dong tai vn
Phimmoi.net đang là kênh phim lậu lớn nhất tại Việt Nam với hơn 6 triệu lượt truy cập mỗi ngày.

Tuy nhiên cách làm dần trở nên lỗi thời khi Google có một số biện pháp ngăn chặn. Ngoài ra cách làm trên cũng phát sinh một số chi phí và không đảm bảo tính ổn định cho web phim lậu.

Cụ thể, người làm web lậu phải bỏ tiền mua những tài khoản Google Drive không giới hạn dung lượng của sinh viên với giá từ 150.000-300.0000 đồng để lưu trữ.

Bên cạnh đó Google có cơ chế khóa những liên kết với lượng truy cập tăng bất thường. Điều này khiến các web lậu mất thời gian chuẩn bị nhiều liên kết, phòng ngừa trường hợp bị khóa link và vô số các rủi ro về bản quyền khác.

Nhưng với Facebook mọi chuyện lại khác. Chủ web phim không phải bỏ bất kỳ chi phí nào để lưu trữ trên nền tảng này. "Trước làm trên Google Drive họ phải bỏ một đồng vốn mới có bốn đồng lời. Bây giờ, với Facebook, họ không cần bỏ một đồng vốn nào nữa mà hệ thống còn ổn định hơn nhiều", anh Thái Sơn, một lập trình viên website tại quận Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ.

Theo phân tích kỹ thuật của anh Sơn, đầu tiên các chủ web phim chỉ cần tạo một fanpage trên Facebook, đăng tải những bộ phim ở chế độ riêng tư. "Làm vậy để tránh việc Facebook quét bản quyền từng bộ phim. Bởi mạng xã hội này không xét bản quyền các video riêng tư", anh Sơn nói thêm.

Sau khi hoàn thành bước đăng tải, chủ web phim sẽ thực hiện stream (phát) phim về trang web bằng cách kiểm tra mã nguồn trang Facebook có video, tìm đường dẫn sau đoạn mã sd_src_no_ratelimit: tương ứng với chuẩn SD và hd_src_no_ratelimit: tương ứng chuẩn HD.

lam web phim lau kiem tien ty von 0 dong tai vn
Phimmoi.net nhởn nhơ sử dụng tài nguyên từ Facebook để trình chiếu những bộ phim vi phạm bản quyền.

"Với nguồn này, video sẽ không còn giao diện xem như trên Facebook với tên người đăng, số lượt xem...", anh Sơn chi sẻ.

Tuy nhiên liên kết này có tuổi thọ nhất định. Cụ thể sau 4 tiếng, Facebook sẽ làm mới chúng một lần. Thế nhưng, chỉ với một vài dòng code đơn giản, chủ trang web đã có thể tạo ra công cụ tự động lấy liên kết mới nhất từ Facebook mỗi khi người dùng xem phim.

Theo ghi nhận, hầu hết trang web phim lậu, vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn như phimmoi, phimbathu... đều chuyển sang sử dụng sever video của Facebook thay thế cho Google.

Trong số đó, nhiều trang cố tình ẩn đi liên kết Facebook để không bị lộ nguồn lưu video, tránh việc bị một trang khác sẽ đánh cắp. Và như thường lệ, ứng dụng JWplayer, phần mềm stream phim trứ danh trong giới web lậu cũng được sử dụng để tạo trình phát đẹp mắt cho trang.

lam web phim lau kiem tien ty von 0 dong tai vn
Chính những quảng cáo như vậy là nguồn oxy duy trì sự sống cho các trang web lậu.

Phần mềm này được bán với giá 1.000 USD/năm. Tuy nhiên để cắt giảm toàn bộ số tiền bỏ ra, chủ web còn bẻ khóa luôn cả phần mềm hỗ trợ này.

Như vậy, hai vấn đề gây tốn kém nhiều nhất để làm web phim là sever (máy chủ) và mua bản quyền phim đều được chủ các website giải quyết với số tiền bỏ ra gần như bằng 0.

Chính sự dễ dàng xây dựng và nguồn lợi cực khủng đem lại, web lậu đang trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng OTT trong nước.

Trước đó, ngày 7/6, tại buổi hội thảo OTương lai của truyền hình được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Telefilm 2018, các đơn vị khai thác nội dung số và cơ quan chức năng đã có thảo luận về vấn đề này.

“Làm sao có thể cạnh tranh với một bên không phải trả một đồng nào để có tất cả nội dung được?”, Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Cty BHD, bức xúc.

Cũng theo bà Hạnh, BHD hay bất kỳ nhà đài nào cũng phải đợi 3 tháng sau khi phim ra mắt mới có thể thuê được. Trong khi đó phimmoi.net mất 2 tuần là có bản lậu, 1 tháng có bản HD và không phải trả tiền bản quyền. Chính sự bất công này khiến các nền tảng OTT không thể cạnh tranh với các web lậu.

Theo số liệu từ phía BHD cung cấp, có đến 72% quảng cáo trên các trang xem phim lậu đến từ các nhãn hàng lớn, 28% đến từ các quảng cáo độc hại, sex, cờ bạc.

Cũng tại sự kiện này, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền khẳng định sẽ có biện pháp mạnh tay với những trang web phim lậu này. "Chúng tôi chắc chắn đã có biện pháp và đầy đủ cơ sở để hành động ngăn chặn việc đó. Thứ nhất là dòng tiền của họ đến từ quảng cáo. Những đơn vị quảng cáo chắc chắn không muốn đứng cạnh đơn vị vi phạm bản quyền, kể cả những quảng cáo từ Google, quảng cáo tự động", ông Lâm nói.

lam web phim lau kiem tien ty von 0 dong tai vn

Nhiều nhãn hàng đang 'nuôi' web xem phim lậu ở Việt Nam

72% số quảng cáo xuất hiện trên các trang xem phim lậu đến từ các nhãn hàng lớn. Trong đó nổi bật một số cái ...

lam web phim lau kiem tien ty von 0 dong tai vn

Hiệp hội Điện ảnh Mỹ: "Trang phim lậu lớn nhất thế giới được điều hành từ Việt Nam"

Ông Jan van Voorn - Phó chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Mỹ - hợp tác cơ quan chức năng trong nước để tìm cách ...

https://news.zing.vn/lam-web-phim-lau-kiem-tien-ty-von-0-dong-tai-vn-post852567.html