Thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần tích cực với chỉ số VN-Index tăng hơn 20 điểm. Chuyên gia kỳ vọng VN-Index sớm vượt mốc 1.300 điểm trong những tuần tới.
Thị trường khởi đầu tuần mới không mấy hứng khởi khi áp lực chốt lời khiến chỉ số điều chỉnh nhẹ ngay trong phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên sau đó, thị trường tăng một mạch hơn 20 điểm sau 4 phiên liên. Dòng tiền bùng nổ mạnh mẽ ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong khi nhóm blue-chips luân phiên tăng điểm giữ nhịp thị trường. Áp lực rung lắc có xu hướng tăng nhẹ trong 2 phiên giao dịch cuối tuần song thị trường vẫn trụ vững nhờ lực cầu mua vào vẫn áp đảo áp lực chốt lời ngắn hạn.
Đóng cửa tuần giao dịch 17/2 - 21/2, chỉ số VN-Index dừng ở mức 1.296,75 điểm, tăng 20,67 điểm (+1,62%). Như vậy, VN-Index đã lên sát ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng 1.300 điểm.
Thanh khoản khớp lệnh có tuần bật tăng thứ 4 liên tiếp. Lũy kế cả tuần giao dịch, thanh khoản bình quân trên sàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 16.307 tỷ đồng, tăng 15,09%. Tuy nhiên, khối ngoại có tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp trên sàn này.
Như vậy, thị trường đã có 5 tuần tăng điểm. Diễn biến giao dịch khá sôi động, luân chuyển giữa các nhóm ngành. Đây là nhịp tăng giá khá tích cực với thanh khoản tăng dần tốt, thể hiện dòng tiền và tâm lý thị trường cải thiện.
Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect cho rằng, đà tăng của thị trường được thúc đẩy bởi những thông tin vĩ mô trong nước và quốc tế tích cực.
Cụ thể, những lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời “hạ nhiệt” khi chính quyền Mỹ chưa có thêm động thái áp thuế đáng kể nào tiếp theo, kéo theo đà giảm của chỉ số sức mạnh đồng USD (dollar index) về quanh 106,5 điểm. Những quan ngại về rủi ro tỷ giá đã phản ánh phần lớn vào giá và thị trường đang dần chuyển hướng sang các câu chuyện khác thời sự hơn như mục tiêu tăng trưởng GDP 8% và các quyết sách sắp tới của Chính phủ để thúc đẩy nền kinh tế.
Tuần qua, Quốc hội đã chính thức thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 là từ 8% trở lên. Đây là mục tiêu rất tham vọng, Chính phủ sẽ sớm đưa ra những chính sách quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng này, bao gồm cả mở rộng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ…
Với những diễn biến hiện tại, ông Đinh Quang Hinh cho rằng, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục vận động hướng lên và thử thách ngưỡng kháng cự mạnh 1.300 điểm trong tuần tới. Thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc tại vùng này khi một bộ phận nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận. Tuy vậy, xác suất thị trường vượt 1.300 điểm đã tăng lên đáng kể và nhà đầu tư nên tận dụng những nhịp chỉnh ngắn hạn nếu có để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên những doanh nghiệp trong những ngành đang có câu chuyện hỗ trợ như đầu tư công, vật liệu xây dựng, ngân hàng, bất động sản nhà ở và chứng khoán.
Còn chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam kỳ vọng, VN-Index sẽ sớm vượt mốc tâm lý 1.300 điểm và hướng tới vùng kháng cự (1.307 - 1.327 điểm) trong các tuần tới.
Chiến thuật nắm giữ và tăng thêm tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận khi thị trường chung rung lắc đang khá hiệu quả trong hơn một tháng qua. Vì vậy, nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục và bắt đầu căn chốt từng phần khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự trên; đồng thời, có thể tiếp tục mở thêm vị thế mua mới ở các mã bứt phá mạnh trong các phiên tới khi thị trường chung rung lắc.
Trong khi đó, chuyên gia Công ty chứng khoán SHS cho rằng, để VN-Index có thể vượt được vùng kháng cự mạnh 1.300 điểm cần động lực tăng trưởng tốt của doanh nghiệp, trong đó phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, là 2 nhóm có tỉ lệ vốn hóa cao trên thị trường hiện nay. Đồng thời, thanh khoản thị trường cần tiếp tục cải thiện.