Chứng khoán bất ngờ tăng mạnh nhất từ đầu năm, điều gì đang diễn ra?

Điểm sáng là thanh khoản khớp lệnh HOSE cũng cải thiện gần 20% so với phiên trước lên 15.300 tỷ đồng. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có phần tích cực hơn sau chuỗi lình xình của thị trường trước đó.

Sau nhịp khởi đầu chậm chạp đầu phiên, lực cầu bất ngờ xuất hiện đưa VN-Index bật tăng mạnh mẽ. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ với tâm điểm là nhóm cổ phiếu bất động sản giúp VN-Index đóng cửa phiên 19/2 tăng vọt hơn 10,4 điểm (tương đương 0,82%) lên mốc 1.288 điểm - mức cao nhất trong 4 tháng qua. 

Điểm sáng là thanh khoản khớp lệnh HOSE cũng cải thiện gần 20% so với phiên trước lên 15.300 tỷ đồng. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có phần tích cực hơn sau chuỗi lình xình của thị trường trước đó.

vnindex_2025-02-19_16-54-03

Theo nhận định của ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam, đà tăng của VN-Index đồng pha với các chỉ số chứng khoán thế giới, S&P 500 thậm chí lập kỷ lục mới khi nhà đầu tư tạm gác những mối lo về thương mại toàn cầu và sự dai dẳng của lạm phát ở Mỹ.

Bên cạnh đó, sau nhiều phiên bán ròng kịch liệt, nhà đầu tư nước ngoài quay đầu mua ròng mạnh mẽ giúp VN-Index vượt thành công mốc cản 1.280 điểm. Đây là điểm nhấn giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư và dòng tiền trên thị trường.

Việc Quốc hội chốt đầu tư “siêu dự án” đường sắt hơn 203 nghìn tỷ đồng và thông qua cơ chế đặc thù xây dựng Nhà máy điện hạt nhân cũng là những thông tin tích cực giúp nhóm cổ phiếu BĐS KCN và cổ phiếu ngành điện bùng nổ với lực cầu ấn tượng và từ đó tác động tích cực đến thị trường chung.

 

Về thông tin hỗ trợ ngắn hạn, trong tháng 3 tới đây FTSE sẽ đưa ra đánh giá xem xét trong việc nâng hạng thị trường. “Chúng ta gần như đã đạt các tiêu chí nâng hạng và kỳ vọng thị trường sẽ chính thức được nâng hạng vào tháng 9. Đây là thông tin gần nhất có thể tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Thế Minh đánh giá.

Theo đánh giá tổng thể của chuyên gia, đây là một phiên tiền vào tốt, lan tỏa mạnh mẽ. Với việc vượt kháng cự 1.280 điểm, thị trường có thể tiếp tục tiến đến những vùng kháng cự cao hơn quanh mốc 1.290 - 1.300. Tuy nhiên, mốc 1.300 điểm có thể là vùng cản gây áp lực bán quay trở lại. VN-Index khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh trước khi quay trở lại đà tăng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, dòng tiền sẽ có sự phân hoá và luân chuyển từ những cổ phiếu nhỏ đã tăng nóng sang nhóm midcap chưa tăng nhiều trong thời gian qua.

Về chiến lược đầu tư, chuyên gia cho rằng chỉ số lên cao khiến cơ hội trên thị trường đang có xu hướng giảm dần. Tuy nhà đầu tư cần cẩn trọng nhưng chiến lược nắm giữ tỷ trọng cao vẫn được ưu tiên. Nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục từ những cổ phiếu đã tăng mạnh sang những cổ phiếu midcap có định giá phù hợp hơn.

Nhìn về trung hạn, chuyên gia Yuanta cho rằng có hai “chất xúc tác” cho thị trường chứng khoán. Đầu tiên, câu chuyện về thay đổi hệ thống giao dịch cũng như nâng hạng thị trường nếu được thực hiện trong năm 2025 thì sẽ là yếu tố quan trọng để thu hút dòng vốn ngoại. Khi các yếu tố hỗ trợ này tác động rõ ràng hơn đến thị trường thì đồng thời dòng vốn nội cũng sẽ giao dịch sôi nổi hơn khi tâm lý thị trường được cải thiện.

Bên cạnh đó, ông Minh kỳ vọng những thương vụ chuyển sàn sang HOSE hay IPO sẽ là động lực tiếp theo cho thị trường chứng khoán. Với việc sửa đổi Luật chứng khoán mới và Luật sử dụng tài sản công sẽ là bước đệm quan trọng để “dọn đường” trong việc niêm yết cổ phần hoá và niêm yết hàng hoá mới trong năm 2025.

https://markettimes.vn/chung-khoan-bat-ngo-tang-manh-nhat-tu-dau-nam-dieu-gi-dang-dien-ra-77370.html

Hạ Anh / Markettimes.vn