Không chốn nương náu vì dịch COVID-19, tù nhân trốn trại 20 năm ra đầu thú

Sau 20 năm trốn chạy, tù nhân Trung Quốc tự ra đầu thú vì an ninh tăng cường giữa dịch bệnh do virus Corona mới (COVID-19) gây ra. 

Tù nhân Trung Quốc ra đầu thú vì an ninh tăng cường mùa dịch COVID-19. Ảnh: Shanghai.ist.

Một hệ quả bất ngờ từ dịch COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán là một tù nhân trốn trại đã tự ra đầu thú do không thể ẩn náu được trong bối cảnh an ninh tăng cường vì dịch bệnh. 

Theo Shanghai.ist, một nam giới 46 tuổi họ Zhang, bị kết án 9 năm tù vào năm 1995 ở tỉnh Quý Châu vì tội cướp của bằng thuốc súng và các chất nổ khác. 

Năm 2000, người đàn ông này trốn thoát trong quá trình cải tạo. Kể từ đó, Zhang đã ẩn náu ở nhiều nơi trên khắp Trung Quốc, làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền. 

Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát đã đặt dấu chấm hết cho cuộc trốn chạy của Zhang. Giới chức thành phố Hạ Môn đã tiến hành kiểm tra tất cả các địa điểm mà những người di dân tập trung, trong đó có các nhà máy và nhà nghỉ. 

Do không có ID hoặc nơi nào để sống, Zhang buộc phải sống ở công viên, ăn uống ở dưới cầu và ngủ ở ống cống. 

Sau vài tuần sống vạ vật như vậy, Zhang chán ngấy và tự ra đồn cảnh sát đầu thú hôm 15.2, kết thúc cuộc bỏ trốn kéo dài 20 năm. 

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều biện pháp mạnh đã được Trung Quốc triển khai để kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh. Theo Reuters, khoảng 500 triệu người ở Trung Quốc hiện đang bị ảnh hưởng bởi các chính sách hạn chế di chuyển để kiềm chế dịch COVID-19. Con số này nhiều hơn dân số Mỹ và tương đương khoảng 6,5% dân số thế giới. 

Cụ thể, hôm 13.2, ít nhất 48 thành phố và 4 tỉnh ở Trung Quốc phát thông báo về chính sách phong tỏa thành phố, với các biện pháp quản lý khép kín, cư dân phải đăng ký để được ra vào, đóng cửa các tuyến cao tốc, tàu hỏa và hệ thống giao thông công cộng. 

Việc phong tỏa bắt đầu từ Vũ Hán ngày 23.1 và các thành phố lân cận khác trong tỉnh Hồ Bắc cũng thực hiện chính sách riêng nhằm hạn chế di chuyển của người dân. Người dân không thể rời khỏi các thành phố Vũ Hán, Hoàng Cương, Ngạc Châu và một vài nơi khác ở tỉnh Hồ Bắc.

Các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải và Bắc Kinh cũng có chính sách hạn chế di chuyển với một số khu vực dân cư nhỏ như vài tòa nhà hoặc vài khu phố.

Nhiều thành phố đã giảm các tuyến và chuyến giao thông công cộng, một số đóng cửa hoàn toàn giao thông công cộng nội thành. Một số khu dân cư thiết lập giờ giới nghiêm hoặc chỉ cho phép người dân ra vào theo giờ nhất định. Thậm chí có một số nơi chỉ cho một số người nhất định của mỗi gia đình rời khỏi nhà. 

Tại Hồ Bắc, tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 mới đây đã áp dụng các biện pháp mạnh mẽ và triệt để nhằm phát hiện các bệnh nhân bị sốt để có các biện pháp mạnh hơn kiềm chế dịch bệnh.

Theo thông báo từ trụ sở kiểm soát dịch bệnh của tỉnh, Hồ Bắc sẽ kiểm tra hồ sơ của tất cả các bệnh nhân bị sốt đã đến khám bác sĩ từ ngày 20.1 cũng như những người đã mua thuốc ho, sốt tại cả các hiệu thuốc và mua trực tuyến. Những người này sẽ được khám sức khỏe và nếu cần thiết sẽ cách ly hoặc nhập viện. Các bệnh viện và các phòng khám được yêu cầu nghiêm túc tuân thủ đăng ký tên tật của bệnh nhân sốt và báo các thông tin liên quan hàng ngày. 

Những người mua thuốc ho và sốt cần phải trình thẻ ID để đăng ký tên thật. Công tác kiểm tra sẽ tiến hành tới tận nhà ở các khu dân cư và làng mạc để tìm bệnh nhân sốt và kết quả sẽ được báo cáo cho trụ sở kiểm soát dịch bệnh hàng ngày. 

Tân Hoa Xã cho biết, ở Trung Quốc, một nền tảng dữ liệu lớn đã được sử dụng để tìm kiếm những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm virus, các ca nghi nhiễm COVID-19. Nền tảng này đã tiếp nhận hơn 150 triệu lượt kiểm tra kể từ khi ra mắt ngày 8.2.

Bằng cách nhập tên, số ID sau khi quét mã QR, những người dùng cá nhân có thể kiểm tra xem họ có đi cùng chuyến bay, chuyến tàu hỏa hoặc xe buýt với những người được xác nhận hoặc nghi nhiễm virus không. 

Thanh Hà

Các liệu pháp hữu hiệu của Trung Quốc trong điều trị COVID-19

Các phương pháp điều trị huyết tương và thuốc sốt rét cho bệnh nhân COVID-19 của Trung Quốc sẽ được mở rộng.

Lực lượng tự quản chống dịch ở Trung Quốc

Trung Quốc huy động các đội tự quản, tình nguyện viên ở mọi phường xã, thực hiện một trong những chiến dịch kiểm soát xã ...

Bệnh nhân Covid-19 thứ 2 tử vong ở Hong Kong

Hong Kong đã ghi nhận ca tử vong thứ 2 do virus Covid-19

/ laodong.vn