Pháp luật
07/04/2026 17:30Kê đơn sai, bán thuốc hết hạn có thể bị tước chứng chỉ, phạt tới 30 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó siết chặt quản lý việc sử dụng thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt ở khu vực điều trị nội trú và theo dõi ngoại trú.
Theo Điều 41 của Nghị định, nhiều hành vi sai sót trong kê đơn, cấp phát và theo dõi sử dụng thuốc sẽ bị xử phạt hành chính với các mức khác nhau, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
Ở mức nhẹ, các lỗi như ghi thiếu thông tin trong đơn thuốc hoặc không kiểm tra, đối chiếu trước khi cấp phát có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm gồm: không ghi đầy đủ tên thuốc, liều dùng, cách dùng, thời gian sử dụng; không xác nhận đúng thông tin người bệnh; không ghi chép thời gian cấp phát thuốc; hoặc không theo dõi, phát hiện kịp thời tai biến khi dùng thuốc.
Đáng chú ý, việc không theo dõi và báo cáo tai biến thuốc không chỉ bị xử phạt tiền mà còn có thể bị áp dụng các hình thức xử lý bổ sung.

Bác sĩ kê đơn thuốc sai có thể bị tước chứng chỉ, phạt tới 30 triệu đồng (Ảnh minh họa)
Đối với các vi phạm liên quan đến chuyên môn kê đơn, mức xử phạt cao hơn, từ 10-20 triệu đồng. Cụ thể, người hành nghề có thể bị phạt nếu kê đơn không phù hợp với chẩn đoán hoặc tình trạng bệnh; kê các sản phẩm không được phép kê đơn; hoặc kê đơn không đúng hướng dẫn sử dụng, phác đồ điều trị được phê duyệt. Những sai sót này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh.
Mức xử phạt cao nhất, từ 20-30 triệu đồng, áp dụng đối với hành vi cấp phát hoặc bán thuốc không đảm bảo chất lượng như thuốc hết hạn sử dụng, thuốc bảo quản không đúng quy định, thuốc đã bị thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Ngoài xử phạt tiền, cá nhân vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 1-3 tháng nếu vi phạm các quy định về kê đơn, cấp phát thuốc hoặc không theo dõi, xử lý tai biến thuốc.
Trong trường hợp sai sót gây ảnh hưởng đến người bệnh, cơ sở hoặc người hành nghề còn phải chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh phát sinh.
- Sự thật các võ sư Trung Quốc đấm vỡ gạch nhanh như chớp (28/08/26 21:01)
- Vì sao Gia Cát Lượng luôn cầm quạt lông trên tay? (28/08/26 20:40)
- Nghe cuộc gọi khẩn cấp, cảnh sát lao đến nấu ăn cho 3 đứa trẻ bị đói trong nhà (28/08/26 20:20)
- Triều thiên nữ hộ - những gia tộc phú quý nhờ cái chết của phi tần tuẫn táng (28/08/26 20:01)
- 'Ngọc nữ vạn người mê' từ bỏ hào quang, làm mẹ đơn thân hơn 2 thập kỷ (28/08/26 19:40)
- Hai diễn viên đóng 'cặp đôi gà bông' phim giờ vàng khiến khán giả mê mẩn (28/08/26 19:20)
- Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (28/08/26 18:00)
- VCCI: Hàng phở khó chứng minh con gà mua ở đâu mà có hóa đơn, chứng từ (28/08/26 17:38)
- Thảm cảnh sau cơn lũ quét như ngày tận thế ở Nepal, hơn 1.400 người vẫn mất tích (28/08/26 17:20)
- Nhiều quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh chính sách hỗ trợ xe điện (28/08/26 17:01)