Quốc tế
02/08/2025 15:45Jordan không vận hàng chục tấn hàng viện trợ cho Gaza
Nhiệm vụ ngày 1-8, được thực hiện với sự hợp tác của nhiều đối tác quốc tế, đã nâng tổng số hàng viện trợ vận chuyển bằng đường hàng không kể từ khi hoạt động được nối lại vào tuần trước lên 148 tấn.
Không quân Hoàng gia Jordan dẫn đầu nỗ lực viện trợ cho Gaza, cùng sự chung tay đóng góp từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Đức, Pháp và Tây Ban Nha.
JAF cho biết, các đợt thả hàng viện trợ được triển khai theo chỉ thị từ Hoàng gia Jordan, với mục đích tăng cường nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho Gaza, trong bối cảnh chiến dịch quân sự chống Hamas của Israel vẫn tiếp diễn. Đây là một phần trong nỗ lực chung của Jordan nhằm cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại vùng lãnh thổ này.
Trong một tuyên bố, JAF đã tái khẳng định cam kết thực hiện sứ mệnh nhân đạo của mình thông qua viện trợ đường hàng không và đường bộ.
Sau khi xung đột Gaza nổ ra hồi tháng 10-2023, Jordan đã thực hiện 133 nhiệm vụ viện trợ độc lập bằng đường hàng không và tham gia 276 hoạt động chung với các quốc gia đồng minh.
Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở các cửa khẩu đường bộ để cung cấp viện trợ quy mô lớn cho toàn bộ Gaza, đặc biệt khi hoạt động thả hàng cứu trợ từ máy bay tốn kém ít nhất gấp 100 lần so với xe tải.
Tổng giám đốc UNRWA Philippe Lazzarini lưu ý, 6.000 xe tải viện trợ của cơ quan này vẫn đang mắc kẹt bên ngoài Gaza do chưa được Israel cấp phép.
Cùng ngày, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cùng Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã tới thăm Gaza như động thái thể hiện cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ này.
Ông Steve Witkoff khẳng định, chuyến thăm nhằm giúp Tổng thống Donald Trump hiểu rõ hơn về tình hình nhân đạo, đồng thời giúp xây dựng kế hoạch cung cấp thực phẩm và viện trợ y tế cho người dân Gaza.
Về thương vong dân sự, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) thông báo, 105 người Palestine đã thiệt mạng, ít nhất 680 trường hợp bị thương chỉ trong ngày 30 và 31-7.
OHCHR xác nhận, những trường hợp kể trên không trực tiếp tham gia các hoạt động thù địch hoặc gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với lực lượng an ninh Israel, đồng thời khẳng định, việc cố ý tấn công dân thường và vũ khí hóa nạn đói là tội ác chiến tranh.
“Việc tấn công có hệ thống hoặc trên diện rộng nhằm vào dân thường cấu thành tội ác chống lại loài người”, OHCHR tuyên bố.
https://hanoimoi.vn/jordan-khong-van-hang-chuc-tan-hang-vien-tro-cho-gaza-711191.html
- Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO (35 phút trước)
- 'Vợ hụt' của Trư Bát Giới phim Tây du ký: Hôn nhân viên mãn, U80 vẫn trẻ đẹp (45 phút trước)
- Sư huynh của Lý Tiểu Long là cao thủ Vịnh Xuân thực chiến, chưa từng thất bại (1 giờ trước)
- Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis? (1 giờ trước)
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (2 giờ trước)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (2 giờ trước)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (2 giờ trước)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (2 giờ trước)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (3 giờ trước)