Quốc tế
04/05/2025 15:49Israel triệu tập quân dự bị, chuẩn bị mở rộng tấn công Gaza
Trong thông báo ngày 3-5 (giờ địa phương), IDF xác nhận, hàng chục nghìn quân dự bị được triệu tập sẽ trở lại quân ngũ vào tuần tới. Trong bối cảnh áp lực nhằm vào Hamas đang tăng dần, quyết định này là một phần thuộc kế hoạch mở rộng quy mô chiến dịch quân sự tại Gaza.
Tuy nhiên, lực lượng dự bị có thể không được điều động đến Gaza. Thay vào đó, số binh sĩ này sẽ thực hiện nhiệm vụ ở Lebanon, Syria và Bờ Tây, trong khi lực lượng chính quy của Israel tại hai quốc gia và khu vực này sẽ được triển khai tới Gaza.
Trước đó, tại cuộc họp an ninh ngày 2-5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thảo luận kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự ở Gaza với Bộ trưởng Quốc phòng Katz và Tổng Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir. Nội các an ninh Israel dự kiến sẽ bỏ phiếu phê duyệt các kế hoạch quân sự mới trong ngày 4-5.
Hiện tại, 3 sư đoàn IDF hiện diện ở Gaza và triển khai nhiều đợt tấn công nhằm gây sức ép buộc Hamas chấp nhận thỏa thuận con tin. Các quan chức Israel từng nhiều lần cảnh báo, quân đội sẽ phát động một cuộc tấn công lớn nhằm đánh bại hoàn toàn lực lượng này nếu không sớm đạt được thỏa thuận.
IDF tuyên bố, việc giải cứu 59 con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở Gaza là ưu tiên hàng đầu. Trái lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần khẳng định, việc đánh bại hoàn toàn lực lượng này mới là mục tiêu quan trọng nhất phải đạt được.
Liên quan vấn đề nhân đạo, người dân địa phương và nhân viên cứu trợ đã báo cáo về sự gia tăng tình trạng cướp bóc các kho tiếp tế ở Bắc Gaza, trong bối cảnh các nguồn viện trợ cho vùng lãnh thổ này vẫn bị Israel phong tỏa từ đầu tháng 3, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo lên đến đỉnh điểm kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10-2023.
Làn sóng cướp bóc mới nhất bắt đầu vào tối 30-4 tại thành phố Gaza. Một nhân viên cứu trợ cho biết, những cá nhân có vũ trang đã nhắm mục tiêu vào một tiệm bánh sau tin đồn cho rằng lương thực được cất giữ tại địa điểm này.
Theo Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), các nhân sự đã rút lui an toàn cùng ngày, sau khi đám đông xông vào một văn phòng của cơ quan này tại thành phố Gaza và lấy đi nhiều vật tư y tế. Louise Wateridge, quan chức cấp cao phụ trách tình trạng khẩn cấp tại UNRWA, mô tả vụ cướp bóc là “hậu quả trực tiếp của tình trạng thiếu thốn kéo dài”.
Cướp bóc vẫn tiếp diễn cho đến đêm 2-5, khi hàng chục người có vũ trang đã xông vào ít nhất hai cơ sở lưu trữ của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, các nhà kho đã gần như cạn kiệt ngay trước khi vụ việc xảy ra.
- Hạ viện Mỹ nổi sóng, thông qua nghị quyết buộc ông Trump dừng chiến tranh với Iran (1 giờ trước)
- HLV Troussier: Nhật Bản ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, có thể hòa Hà Lan (1 giờ trước)
- Nhiều người dân vẫn có tâm lý muốn mua nhà để sở hữu thay vì thuê dài hạn (1 giờ trước)
- Ngăn chặn hành vi xâm phạm bản quyền: Cần công cụ pháp lý mạnh, đủ sức răn đe (2 giờ trước)
- Hà Nội nâng cấp 3 trạm bơm, 'giải cứu' điểm nóng phía Tây khỏi cảnh mưa là ngập (2 giờ trước)
- V.League 2025-2026 hạ màn: Đội bóng nào sẽ xuống hạng? (2 giờ trước)
- Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới và cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đăng lại bài báo, dùng AI đọc tin: Khi nào có thể bị phạt tới 30 triệu đồng? (3 giờ trước)
- PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á (3 giờ trước)
- Hezbollah bác lệnh ngừng bắn, đàm phán Mỹ - Iran đình trệ (3 giờ trước)