Thế giới 24h
07/06/2024 15:49Israel ném bom khu vực trường học của LHQ ở Dải Gaza
New York Times hôm nay (7/6) dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari xác nhận quân đội nước này đã "thực hiện một cuộc tấn công chính xác dựa vào thông tin tình báo" nhắm vào vị trí của Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo (PIJ) bên trong trường học của LHQ tại khu vực Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza.
Đại diện IDF khẳng định 30 binh sĩ Hamas, PIJ ẩn náu trong ngôi trường. Quân đội Israel đã "giám sát 3 ngày" và sử dụng vũ khí chính xác để phá hủy 3 phòng học mà Hamas sử dụng. "Các tay súng bên trong ngôi trường đang lên kế hoạch tấn công người Israel", ông Hagari quả quyết.
Ngôi trường của LHQ ở Dải Gaza là nơi hàng ngàn người tị nạn Palestine trú ẩn. Phía Israel không đề cập chi tiết thiệt hại của đòn đánh, nhưng nêu tên 9 người thiệt mạng mà IDF cho là có liên quan đến Hamas hoặc PIJ. Tuy nhiên, IDF không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình.
Trái ngược với phát ngôn của IDF, các quan chức y tế Dải Gaza nói rằng đòn tập kích do Israel thực hiện nhắm vào trường học LHQ ở Nuseirat khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em; cùng hàng chục người khác bị thương.
Dữ liệu của New York Times cho thấy quả bom mà IDF sử dụng được sản xuất tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/6 nói rằng Washington đang "chờ" thông tin từ phía Israel về đòn tấn công trường học nói trên, trước khi có động thái cụ thể.
Văn phòng nhân quyền LHQ cùng ngày khẳng định cuộc tấn công cho thấy IDF không có các biện pháp phù hợp để bảo vệ dân thường trong chiến tranh. Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều người Palestine phải đào bới gạch đá để đưa những người bị thương ra ngoài.
Trong khi đó, theo AlJazeera, Israel cùng ngày thực hiện một cuộc đột kích khác ở Nuseirat, khiến thị trưởng thành phố là ông Iyad al-Maghari thiệt mạng.
Sau 8 tháng kể từ khi Israel mở chiến dịch tấn công Dải Gaza, hơn 35.000 người đã thiệt mạng vì hỏa lực Israel, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Cộng đồng quốc tế rất nỗ lực tìm kiếm lệnh ngừng bắn giữa Israel-Hamas, nhưng không gặt hái kết quả.
Ngày 6/6, Mỹ, Anh, Canada, Đức và một số quốc gia khác đã ra tuyên bố chung kêu gọi Israel và Hamas chấp nhận đề xuất do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố trước đó về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/israel-nem-bom-khu-vuc-truong-hoc-cua-lhq-o-dai-gaza-i733548/
- Giá xăng giảm xuống dưới 30.000 đồng/lít (16:11)
- 'Cháy vé' 1 mệnh giá trận đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia (2 giờ trước)
- TP.HCM chốt lịch thi lớp 10 năm 2026 (3 giờ trước)
- Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Mỹ - Iran có thể diễn ra ngày 26/3 (3 giờ trước)
- Đường dây do học sinh lớp 12 cầm đầu phát tán mã độc, đánh cắp dữ liệu thế nào? (3 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik tiết lộ cách dùng Xuân Son, Hoàng Hên ở tuyển Việt Nam (3 giờ trước)
- “Điểm nghẽn” Hormuz đẩy thế giới vào nguy cơ khủng hoảng phân bón (3 giờ trước)
- Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu (5 giờ trước)
- Truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (5 giờ trước)
- Cú quay xe chấn động: Vì sao OpenAI chấp nhận từ bỏ "siêu phẩm" Sora ngay trước thềm IPO? (5 giờ trước)