Thế giới 24h
04/11/2023 15:53Israel khước từ đề nghị của Mỹ về tình hình Gaza
Trong chuyến thăm thứ hai đến Israel kể từ khi chiến sự Hamas-Israel nổ ra hôm 7/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Tel Aviv tạm ngưng các cuộc tấn công ác liệt vào Dải Gaza nhằm cho phép tăng cường viện trợ tới tay người dân Palestine, Reuters đưa tin.
Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối đề nghị này. Ông Netanyahu khẳng định Tel Aviv sẽ chỉ xem xét "tạm ngưng bắn" chừng nào mọi con tin trong tay phong trào vũ trang Hamas của người Palestine được phóng thích.
"Chúng tôi đang tiếp tục tiến công với toàn bộ lực lượng. Israel từ chối thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà không bao gồm trả tự do cho các con tin", ông Netanyahu nói. "Israel cũng sẽ không cho phép đưa nhiên liệu tới Dải Gaza và phản đối chuyển tiền đến đó".
Theo lời Thủ tướng Netanyahu, lực lượng Israel "sẽ không dừng lại tới khi giành chiến thắng". Ông nêu rõ mục tiêu của nước này là "xóa sổ Hamas, giải thoát cho các con tin và khôi phục an ninh".
Số liệu của Israel và các hãng tin quốc tế cho thấy có khoảng trên dưới 240 con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza sau cuộc đột kích ngày 7/10 của Hamas vào Israel. Một số con tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây mà Israel tiến hành.
Israel phong tỏa toàn diện Dải Gaza từ ngày 9/10. Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tuần trước thông qua nghị quyết kêu gọi một thoả thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và yêu đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm “liên tục, đầy đủ và không bị cản trở” ở Dải Gaza, nhưng nghị quyết bị phớt lờ.
Ngày 3/11, cơ quan y tế ở Dải Gaza cáo buộc Israel tấn công "một đoàn xe cứu thương đang vận chuyển người bị thương" từ thành phố Gaza về Rafah, thành phố tiếp giáp biên giới Ai Cập, nơi người tị nạn Palestine đang tập trung.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó xác nhận máy bay nước này "không kích một xe cứu thương" ở Dải Gaza, nhưng cho rằng mục tiêu đang được Hamas sử dụng.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông "hoàn toàn sốc trước thông tin về các vụ tấn công nhằm vào xe cứu thương đang chuyển bệnh nhân gần bệnh viện Al-Shifa ở Dải Gaza, khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và gây ra thiệt hại".
Trước đó, hôm 31/10, một loạt tòa nhà bên trong trại tị nạn gần thành phố Gaza bị san phẳng trong các cuộc tấn công, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc bị thương. Truyền thông khu vực xác nhận lượng cứu hộ đã đưa nhiều thi thể phụ nữ và trẻ em khỏi hiện trường.
- Tương lai bán lẻ: Online, offline hay kết hợp? (26 phút trước)
- Cần hơn 4.000 tỷ đồng để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029–2030 (58 phút trước)
- Hôm nay (5-5), ngày cuối thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 (1 giờ trước)
- Thanh toán xuyên biên giới: Vì sao tốn thêm phí và tiềm ẩn rủi ro? (1 giờ trước)
- Man City suýt thua, Arsenal có ngay 1 danh hiệu (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Arsenal vs Atletico Madrid, bán kết Cúp C1 châu Âu ngày 6/5 (1 giờ trước)
- Loạt trang phục độc lạ của dàn mỹ nhân đình đám tại Met Gala 2026 (1 giờ trước)
- Gửi tiết kiệm ngân hàng nào hưởng lãi suất tốt nhất đầu tháng 5/2026? (2 giờ trước)
- Nga tuyên bố ngừng bắn hai ngày dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (2 giờ trước)
- PV GAS LPG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (2 giờ trước)