Israel không kích vào thành phố Damascus trong bối cảnh các cuộc đụng độ ác liệt bùng phát tại miền nam Syria.
Theo Reuters, đợt không kích của Israel nhắm vào một tòa nhà được cho là trụ sở của Bộ Quốc phòng Syria ở trung tâm Damascus, cùng các đoàn xe quân sự đang trên đường tới Sweida.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết chiến dịch này nhằm ngăn chặn lực lượng chính phủ Syria tiếp viện cho các đơn vị đang giao tranh ở Sweida, đồng thời thể hiện lập trường bảo vệ cộng đồng Druze, mà Israel coi là “đồng minh tự nhiên” trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - cảnh báo sẽ mở rộng quy mô tấn công nếu quân đội Syria không rút khỏi khu vực Sweida. Ông khẳng định Israel “sẽ không bỏ rơi cộng đồng Druze ở Syria” và sẽ “hành động kiên quyết” để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào.

Khói bốc lên từ một tòa nhà sau các cuộc tấn công vào Bộ Quốc phòng Syria ở Damascus, Syria, ngày 16/7. (Ảnh: Reuters)
Các cuộc giao tranh ở Sweida bùng phát vào tuần trước, sau nhiều tháng căng thẳng giữa cộng đồng Druze và lực lượng chính phủ Syria. Theo các nhà hoạt động địa phương, ít nhất 250 người đã thương vong trong vài ngày qua.
Sweida từ lâu được coi là một trong những vùng tương đối yên bình trong cuộc nội chiến Syria kéo dài hơn 13 năm qua. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ gần đây đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lan rộng bạo lực, nhất là khi chính quyền Damascus tìm cách siết chặt quyền kiểm soát khu vực này.
Ngoài ra, các nhà quan sát nhận định cuộc không kích của Israel có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Tel Aviv và Damascus, cũng như đẩy Syria vào thế khó khi phải đối phó đồng thời với nhiều mặt trận.
Tính đến tối 16/7, Israel cho biết đã tấn công hơn 160 mục tiêu quân sự của Syria trong và xung quanh Damascus và Sweida. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria chưa đưa ra con số thương vong cụ thể, nhưng xác nhận nhiều cơ sở quân sự đã bị phá hủy.