Bình luận
02/05/2018 15:22Israel - Iran: Khiêu khích trả đũa
Quân đội Syria hôm 30-4 gọi đây là những "tên lửa bí ẩn", song dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Israel, trong khi "nạn nhân" được cho là Tehran, nhất là khi phần lớn trong số 26 người thiệt mạng trong vụ tấn công là người Iran.
Trong cuộc chiến Syria, Israel không ít lần tấn công vào các đoàn xe được cho là chở vũ khí tới cho các đồng minh khu vực của Iran. Hồi tháng 4, những vụ tấn công kiểu này bắt đầu leo thang, trong đó có các cuộc không kích vào một căn cứ quân sự Syria, giết chết 7 người Iran, trong đó có một quan chức cấp cao của chương trình máy bay không người lái của Iran.
![]() |
Trang tin Zaman Al-Wasl của Syria ngày 1-5 cho biết một số bức ảnh “đặc biệt” cùng một nguồn tin quân sự cho thấy Israel đã sử dụng bom thông minh GBU-39 do Mỹ sản xuất trong cuộc tấn công ngày 29-4. Ảnh: defenseworld.net
Tuy nhiên, cuộc tấn công đêm 29-4 có vẻ đi xa hơn, số người thiệt mạng cũng cao hơn nhiều. Mục tiêu trúng tên lửa là các nhà kho đạn dược tại căn cứ quân sự Lữ đoàn 47 tại tỉnh Hama do Iran sử dụng, phá hủy các tên lửa đất đối đất và gây ra những vụ nổ lớn đủ để các cơ quan giám sát động đất đo được chấn động lên tới 2,6 độ. Các mục tiêu khác cũng trúng tấn công là một sở cứu hỏa cũng ở Hama và căn cứ không quân Neirab tại Aleppo.
Cả Israel và Iran dường như đều không quan tâm tới việc công khai vụ tấn công. Theo cựu giám đốc tình báo của quân đội Israel Amos Yadlin, về phía Tehran, cách phản ứng này có thể là nỗ lực để giới chức lãnh đạo của nước này không cảm thấy thôi thúc phải đáp trả ngay lập tức.
Nhà phân tích Ali Vaez - Giám đốc Dự án Iran tại Tổ chức International Crisis Group (Bỉ) - cho rằng một nhân tố tác động lên quyết định thời điểm ra tay của Iran chính là mối lo ngại của nước này rằng bất cứ hành động nào hiện nay có thể đẩy Tổng thống Mỹ Donald Trump về phía quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Vị chuyên gia này nói thêm rằng quyết định tấn công đêm 29-4 của Israel có thể nhằm khiêu khích Iran trả đũa vì mục đích này. "Chúng ta đang ở trong một vòng luẩn quẩn và thực tế là sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân (Iran) sẽ làm gia tăng trầm trọng tất cả các căng thẳng. Tất cả các bên sẽ "tháo găng tay" xung trận" - ông Vaez nhận định.
Thu Hằng
| Israel tiếp tục hoạt động tự do tại Syria, bỏ qua mối lo S-300
Israel tiếp tục nhấn mạnh, sẽ không tấn công Nga hay can thiệp vào nội bộ Syria nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị gây ... |
| Israel tố Iran chỉ đạo 80.000 người ủng hộ cực đoan ở Syria
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc đã nói với Hội đồng Bảo an (UNSC) rằng 80.000 chiến binh Hồi giáo Shia cực đoan đang ... |
| Israel thắng mà như thua
Israel có quyền bảo vệ biên giới nhưng không phải bằng cách sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình Palestine phần lớn ... |
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân sấm sét liên tục dội xuống Hà Nội sáng nay (13:11)
- Mức sinh ở Hà Nội giảm: Làm gì để người trẻ không ngại sinh con? (2 giờ trước)
- AI ‘thanh lọc’ ngành IT, lương kỹ sư công nghệ sụt giảm mạnh (2 giờ trước)
- Án phạt Google đẩy căng thẳng thương mại Mỹ - EU leo thang (3 giờ trước)
- Liệu Fed có gây bất ngờ với việc tăng lãi suất trong tháng 7? (3 giờ trước)
- Năm 2026 mới chỉ là 'khúc dạo đầu' của siêu El Nino (3 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10,8 triệu tỷ đồng (4 giờ trước)
- Trung Quốc cảnh báo mưa lớn, lũ lụt trước khi bão Noul đổ bộ (4 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện loạt điểm dềnh nước sau trận mưa lớn (4 giờ trước)
- Ả Rập Xê-út tập kích vị trí của lực lượng Houthi ở Yemen khi xung đột leo thang (4 giờ trước)
