Thế giới 24h
09/05/2019 16:35Iran tuyên bố Mỹ sẽ chỉ 'tự sát' nếu khai chiến
![]() |
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Anadolu Agency.
"Rõ ràng, những kẻ từng phát động chiến tranh Mỹ - Iraq năm 2003 đang muốn mở ra một cuộc chiến tương tự với Iran. Điều đó có nghĩa là họ đang tự sát", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố hôm 7/5. Ông cho hay Tehran không muốn chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào, nhưng nếu Mỹ khai chiến, nước này sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia "với tất cả sức mạnh của mình".
Tuyên bố được Zarif đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc thông báo đang triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng các oanh tạc cơ B-52 tới Trung Đông nhằm "dằn mặt" Iran. Tình báo Mỹ trước đó cho hay họ phát hiện Iran đã chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn lên tàu chiến và có thể tấn công lực lượng Mỹ trong khu vực. Các động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran.
Khi được hỏi liệu Tehran có tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân Iran hay không, ông Zarif cho biết "sức chịu đựng của Iran có giới hạn" và nước này có thể xem xét lại thỏa thuận trong trường hợp Liên minh châu Âu (EU) không giúp đỡ Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.
![]() |
USS Abraham Lincoln, tàu sân bay đang được Mỹ triển khai đến Trung Đông. Ảnh: US Navy.
Cũng theo ông Zarif, Tehran đang thúc đẩy việc thành lập Công cụ Tài chính và Thương mại Đặc biệt (STFI) giữa Iran và châu Âu, nhằm xúc tiến trao đổi thương mại giữa nước này với các nước thành viên EU, đồng thời kỳ vọng Iran có thể vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách bán dầu mỏ sang một số nước.
Quan hệ giữa Tehran và Washington xấu đi từ tháng 5 năm ngoái khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc ký hồi năm 2015.
Mỹ hồi tháng 4 tuyên bố không tiếp tục miễn trừ trừng phạt cho các nước nhập khẩu dầu thô Iran, khuyến cáo họ nên mua dầu của Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng bị Washington xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế.
Tehran sau đó đáp trả bằng cách liệt quân đội Mỹ vào danh sách khủng bố, đồng thời đe dọa sẽ phong tỏa eo Hormuz, tuyến hàng hải trọng yếu ở khu vực Trung Đông.
| Nguy cơ chiến tranh nhìn từ hải chiến Iran-Mỹ 1988?
Những ngày gần đây tình hình vịnh Persian đang trở nên nóng bỏng với các hoạt động chuyển quân liên tục của Mỹ và Iran, ... |
| Uy lực nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ triển khai rầm rộ đối phó Iran
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln gồm một tuần dương hạm và 4 khu trục hạm cùng một máy bay ném bom ... |
Mai Lâm (Theo AA)
- Xung quanh tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran (11:30)
- Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì? (11:23)
- Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà (11:09)
- C06: Còn hơn 32 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin (11:06)
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (44 phút trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (49 phút trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (51 phút trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (53 phút trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (55 phút trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (58 phút trước)

