Khoa học - Công nghệ
01/05/2023 22:59Intel lỗ kỷ lục vì gánh còng lưng giấc mơ đổi đời công nghệ Mỹ: Liệu ‘cục vàng’ có thành ‘cục nợ’?
Theo hãng tin CNBC, tập đoàn Intel mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 với mức giảm thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên đến 133%, doanh thu thì giảm gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 11,7 tỷ USD.
Trong quý II, Intel dự báo thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm tiếp 4%.
Như vậy riêng trong 3 tháng đầu năm, Intel đã lỗ ròng 2,8 tỷ USD. Đây là con số đảo chiều 180 độ khi lãi ròng 8,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của hãng cũng giảm từ 18,4 tỷ USD năm 2022 xuống còn 11,7 tỷ USD.

Đây đã là quý thứ 5 liên tiếp Intel suy giảm doanh thu và quý thứ 2 liên tiếp báo lỗ. Đồng thời 3 tháng đầu năm 2023 cũng phá kỷ lục quý lỗ nặng nhất của tập đoàn này vào quý IV/2017, với 687 triệu USD.
Giá cổ phiếu của Intel đã giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.
Cục vàng có thành cục nợ?
Năm 2022, Đạo luật “Chips Act” được Mỹ thông qua đã đảm bảo khoản đầu tư 52 tỷ USD hỗ trợ phát triển ngành sản xuất bán dẫn cũng như nghiên cứu phát triển công nghệ. Đi kèm với đó là khoản ưu đãi thuế 24 tỷ USD trong vòng 8 năm tới.
Đạo luật này nhắm tới việc thúc đẩy trở lại ngành sản xuất chip bán dẫn của Mỹ vốn chỉ chiếm 12% thị phần toàn cầu, thấp hơn rất nhiều so với 37% của năm 1990.
Tờ FT cho biết với chiến lược đem những nhà máy sản xuất công nghệ hiện đại trở về Mỹ, chính quyền Washington không còn nhiều lựa chọn khi buộc phải đặt cược vào Intel dù đế chế này đã ở tụt hậu phía sau trong cuộc đua công nghệ trên thế giới.
Không chỉ chậm chân về công nghệ, Intel còn gặp khó khăn để tìm nguồn thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mảng kinh doanh chính của hãng là chip cho máy tính cá nhân (PC) đang gặp khó khăn rất lớn khi doanh số PC toàn cầu đã giảm gần 30% trong quý I/2023.
Báo cáo của Intel cho thấy mảng chip PC tập đoàn này đã giảm 38% doanh thu xuống chỉ còn 5,8 tỷ USD.

Tồi tệ hơn, mảng chip cho điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và trí thông minh nhân tạo của Intel cũng giảm 39% doanh thu xuống còn 3,7 tỷ USD. Đây là mảng thế mạnh của nhiều công ty đối thủ đến từ Trung Quốc và là trọng điểm chạy đua công nghệ mà Mỹ nhắm tới.
Với tình hình kinh doanh bết bát trên, dù được Mỹ đầu tư xây dựng nhà máy và hỗ trợ, đi kèm với đó là hàng loạt siêu dự án khổng lồ thì Intel vẫn phải cắt giảm nhân sự để tiết kiêm ngân sách. Hãng dự kiến sẽ tiết kiệm được khoảng 3 tỷ USD thông quá sa thải lao động hàng loạt trong năm 2023 và tiếp đó là 10 tỷ USD mỗi năm đến năm 2025.
- 'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết (50 phút trước)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (2 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (3 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (3 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (4 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (5 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (5 giờ trước)
- Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III (5 giờ trước)
- Trung Quốc tiến tới điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng, giảm một nửa nhu cầu dầu (5 giờ trước)
- Nhật Bản đặt tên mới cho những ngày nóng trên 40°C (6 giờ trước)