Kinh tế
11/09/2020 12:55Huawei vẫn là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất toàn cầu
Theo thống kê của hãng nghiên cứu Dell'Oro (Mỹ), Huawei đạt thị phần 31% trong mảng cơ sở hạ tầng viễn thông nửa đầu 2020, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao gấp đôi Nokia, đối thủ ngay sau đó.
Nokia hiện xếp thứ hai, nhưng thị phần giảm từ 16% xuống còn 14%. Thị phần của hãng Phần Lan có nguy cơ tiếp tục đi xuống trong nửa cuối 2020 nếu thông tin Verizon - đối tác lớn của Nokia - hợp tác với Samsung được xác nhận. Theo TelecomTV, Samsung được cho là đã ký thỏa thuận cung cấp các giải pháp mạng 5G trị giá 6,65 tỷ USD, kéo dài tới hết năm 2025, với Verizon.
![]() |
| Huawei bỏ xa đối thủ trong mảng thiết bị viễn thông. Nguồn: Dell'Oro. |
Ericsson vẫn duy trì thị phần 14% như năm ngoái và bằng Nokia, trong khi một công ty Trung Quốc khác là ZTE giành vị trí thứ tư nhờ tăng thị phần từ 9% năm ngoái lên 11% trong nửa đầu 2020.
Dù bị Mỹ liên tục ban hành lệnh cấm gây khó dễ, cả ZTE và Huawei đều hưởng lợi từ đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào mạng 5G. Nước này bắt đầu thương mại hóa 5G từ cuối 2019. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), Trung Quốc đã xây xong hơn 480.000 trạm gốc 5G, đạt 96% tiến độ trong mục tiêu xây 500.000 trạm năm nay. Dự kiến hơn 60 triệu người dùng Trung Quốc sử dụng 5G tính đến cuối 2020.
Vị trí còn lại trong top 5 nhà cung cấp mạng viễn thông là Cisco (6%), sau đó là Ciena và Samsung.
"Dù đại dịch vẫn tác động mạnh đến nền kinh tế, thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu sẽ vẫn tăng trưởng 5% trong năm 2020", Dell'Oro dự đoán. Nhiều nước đang đầu tư mạnh mẽ và khai thác lợi ích của 5G để triển khai các giải pháp hạn chế tiếp xúc trong Covid-19 như khám chữa bệnh từ xa, điều khiển robot chăm sóc bệnh nhân...
Châu An
| Huawei tăng đầu tư vào Nga, né trừng phạt của Mỹ
Huawei đã tăng cường đầu tư vào Nga do các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi nói. |
| Huawei ở thế kẹt trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung
Huawei đang loay hoay chống đỡ loạt lệnh cấm của Mỹ và có thể chỉ còn là "cái bóng của chính mình" nếu các hạn ... |
- Iran hé lộ 'thành phố tên lửa' dưới lòng đất với kho drone cảm tử khổng lồ (1 giờ trước)
- Nhiều tín hiệu tích cực với xuất khẩu Việt Nam giữa biến động Trung Đông (1 giờ trước)
- 'Nút thắt' cuối cao tốc Bến Lức - Long Thành tăng tốc về đích (2 giờ trước)
- Tấn công đảo Kharg, để ngỏ dùng bộ binh, Mỹ khó thoát 'vũng lầy' xung đột Iran? (3 giờ trước)
- Tàu chở hàng trật bánh trên đèo Hải Vân (4 giờ trước)
- Iran tập kích căn cứ Saudi Arabia, 5 máy bay tiếp dầu Mỹ bị hư hại (4 giờ trước)
- Ngành nào sẽ chịu tác động mạnh nhất từ AI? (5 giờ trước)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ đủ hỗ trợ trong 15 ngày, Bộ Công Thương nêu đề xuất (5 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, quyết phá 'huyết mạch dầu mỏ' của Iran (6 giờ trước)
- Nhiều nước xả kho dự trữ dầu ở mức kỷ lục: Nỗ lực bình ổn thị trường (6 giờ trước)
