Khoa học - Công nghệ
01/07/2019 22:36Huawei được mua gì từ Mỹ
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau khi Tổng thống Donald Trump cho phép Huawei mua công nghệ từ Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ - Larry Kudlow - cho biết công ty Trung Quốc chỉ được tiếp cận "các sản phẩm có tính rộng rãi trên toàn thế giới", đồng thời sẽ bị giới hạn mua bán "thiết bị nhạy cảm".
![]() |
| Huawei chưa được Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm. Ảnh: SCMP. |
"Các công ty vi mạch của Mỹ đang bán sản phẩm rộng rãi trên toàn thế giới. Huawei sẽ được giao dịch với họ nhưng không phải được ân xá. Mối quan tâm về an ninh quốc gia vẫn là quan trọng nhất", Kudlow nói.
Ông này nhấn mạnh, công ty Trung Quốc vẫn nằm trong danh sách thực thể (Entity List). Bộ Thương mại Mỹ sẽ cấp một số giấy phép bổ sung cho các sản phẩm mà công ty này muốn mua. Nếu thiết bị nằm trong danh mục cấm, Bộ sẽ từ chối.
Việc ông Trump dỡ bỏ một phần hạn chế với Huawei được đánh giá là động thái nhượng bộ của chính quyền Mỹ trước Trung Quốc, với kỳ vọng sẽ mở lại các cuộc đàm phán thương mại bị đình trệ giữa hai nước. Tuy nhiên, nói với NBC, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng Thượng viện sẽ không hài lòng nếu chính phủ có quá nhiều nhượng bộ cho Huawei.
Huawei từ lâu bị Mỹ nghi ngờ tiếp tay cho Bắc Kinh do thám chính phủ các nước. Hãng công nghệ Trung Quốc khẳng định họ không làm gì sai trái và đã nỗ lực vận động hành lang suốt 6 tuần qua để có cơ hội hợp tác trở lại với các doanh nghiệp Mỹ - nguồn cung ứng linh kiện chủ chốt của họ, đồng thời dự đoán bị thiệt hại khoảng 30 tỷ USD doanh thu trong vòng hai năm sau lệnh cấm vận của Mỹ.
Theo thống kê, Huawei đã mua tới 11 tỷ USD hàng hóa từ các công ty Mỹ như Intel, Micron, Google... Giới phân tích cho rằng các công ty Mỹ cũng chịu thiệt hại không nhỏ vì lệnh cấm bởi họ đang bán "một lượng sản phẩm khổng lồ" cho công ty Trung Quốc.
Bảo Lâm (theo SCMP)
| Tha cho Huawei là ‘sai lầm thảm họa’ của ông Trump?
Các nghị sĩ Mỹ cảnh báo việc Tổng thống Donald Trump “tha bổng” cho Tập đoàn Huawei Technologies của Trung Quốc sẽ là “sai lầm ... |
| Sản lượng iPhone tăng sau lệnh cấm vận của Huawei
Số lượng iPhone xuất xưởng trong quý II vừa rồi tăng một triệu chiếc so với dự đoán ban đầu nhờ nhu cầu tại một ... |
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (22 phút trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (33 phút trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (43 phút trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (43 phút trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (1 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (3 giờ trước)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (3 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội Slovenia đề xuất trưng cầu dân ý rời NATO (3 giờ trước)
- Xuyên đêm thi công loạt công trình chống ngập trong lòng phố cổ Hà Nội (4 giờ trước)
- Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán trong 2 ngày tới (4 giờ trước)
