Hơn 22.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Cao tốc dài khoảng 85 km, được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Cuối tuần qua, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu. Tuyến đường dài khoảng 85 km, trong đó có 49 km đi qua huyện Đà Bắc và TP Hòa Bình, 36 km đi qua huyện Vân Hồ và Mộc Châu (Sơn La).

Giai đoạn một, nền đường cao tốc được xây dựng rộng 17 m, mặt đường rộng 14 m với 4 làn xe, dải phân cách và an toàn rộng 1,5 m, làn dừng xe khẩn cấp không liên tục. Giai đoạn hoàn thiện, nền mở được rộng lên 22 m, trong đó mặt đường rộng 14 m với 4 làn xe, 2 làn dừng xe khẩn cấp rộng 5 m, dải phân cách và an toàn rộng 1,5 m.

Đường được thiết kế tốc độ 80 km/h, đối với các đoạn qua địa hình khó khăn cho phép thiết kế 60 km/h, được triển khai từ năm 2019 đến 2024.

hon 22000 ty dong dau tu cao toc hoa binh moc chau
Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sẽ kết nối với đường Hòa Lạc - Hòa Lạc hiện nay. Ảnh: Giang Huy.

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn một hơn 22.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ huy động trên 17.000 tỷ đồng cho hợp phần BOT, thu phí hoàn vốn trong 26 năm. Phần vốn nhà nước tham gia dự án là quỹ đất của địa phương hai tỉnh Hòa Bình, Sơn La có giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc được kỳ vọng giải quyết nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh Tây Bắc, giảm tải cho quốc lộ 6 hiện nay, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các khu vực này.

hon 22000 ty dong dau tu cao toc hoa binh moc chau Nghiên cứu xây dựng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

​Với chiều dài khoảng 85 km, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 20.000 tỷ đồng.

hon 22000 ty dong dau tu cao toc hoa binh moc chau Phó thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Sau khi thông xe tuyến đường Hà Nội - Hòa Bình, Chính phủ tiếp tục thúc đẩy dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc ...

/ VnExpress